Việt Nam - Bờ Biển Ngà: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà mong muốn các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi nhằm đưa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nông nghiệp giữa hai bên phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa.
Sáng nay (25/8), tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi đã thăm, làm việc tại Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An - chuyên sản xuất, xuất khẩu các loại gạo sạch, gạo hữu cơ và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex), Khu Công nghiệp Trà Nóc - doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 - 26/8 của Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà.
Thăm, làm việc tại Công ty nông nghiệp công nghệ cao Trung An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi cùng Đoàn công tác đã tham quan hệ thống silo chứa lúa, nhà máy xay xát, dây chuyền đóng gói gạo và khu vực cầu cảng bên sông Mekong; tham quan các sản phẩm gạo và sản phẩm chế biến từ gạo của công ty; thăm cánh đồng trình diễn giống lúa triển vọng vụ hè - thu 2026.
Trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là lúa gạo, một số doanh nghiệp Việt Nam đã trực tiếp xây dựng mạng lưới xuất khẩu tại Bờ Biển Ngà, trong đó có Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An thành phố Cần Thơ.
Trung An đã có khoảng 18 năm kinh nghiệm xuất khẩu gạo và sản phẩm từ gạo, tổng giá trị đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình hoạt động lên tới gần 1 tỷ USD.
Việc đoàn công tác tới khảo sát quy trình chế biến với các công nghệ tiên tiến, cùng những sản phẩm gạo nổi bật của công ty phù hợp với mong muốn học kinh nghiệm của Việt Nam không chỉ trong tăng sản lượng mà cả phát triển chế biến gạo của Bờ Biển Ngà.
Hiện sản lượng lúa gạo của Việt Nam đạt khoảng 45 triệu tấn/năm, trong khi Bờ Biển Ngà khoảng 2 triệu tấn, dù diện tích hai nước khá tương đồng. Nông sản là một trong những động lực chính của quan hệ thương mại Việt Nam - Bờ Biển Ngà. Bờ Biển Ngà hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 3 của Việt Nam, còn Việt Nam nhập khẩu hạt điều, bông và một số loại nguyên liệu từ Bờ Biển Ngà; xuất khẩu sang thị trường này gạo, các mặt hàng tiêu dùng.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi thăm, làm việc tại Công ty Caseamex, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản.
Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi cho biết, trong vòng 20 - 25 năm tới, dân số tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á, cũng như tại châu Âu, sẽ có xu hướng giảm. Trong khi đó, châu Phi là châu lục duy nhất mà dân số được dự báo sẽ tăng gấp đôi trong khoảng 25 năm tới.
Vì vậy, nhu cầu tiêu dùng, trong đó có nhu cầu đối với các sản phẩm thủy sản sẽ ngày càng tăng, đặc biệt là Tây Phi. Đây sẽ là một thị trường rất tiềm năng để các sản phẩm cũng như công nghệ của Việt Nam tiếp cận.
Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà mong muốn, ngoài việc nhập khẩu cá, sản phẩm từ Việt Nam, Bờ Biển Ngà còn mời gọi các nhà đầu tư Việt Nam đến đầu tư về trang thiết bị, chuyển giao công nghệ nhằm cung ứng nguồn cá đối với cả khu vực Tây Phi nói chung.
Cho biết hiện nay có rất nhiều quốc gia đang tìm cách gia tăng sự hiện diện và tiếp cận thị trường châu Phi, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi mong Việt Nam sẽ là một trong những nước đi đầu, sớm hiện diện tại thị trường Bờ Biển Ngà để tận dụng tốt nhất những lợi thế không chỉ trong hoạt động thương mại mà cả trong đầu tư, sản xuất.
Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi cho biết, ông sẽ tiếp tục duy trì liên lạc trực tiếp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cũng như duy trì đối thoại giữa Tổng thống Bờ Biển Ngà với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
"Bởi vì trong cuộc hội kiến của tôi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư cũng nói đến chuyện tầm nhìn của Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển. Để có thể đạt được mục tiêu đó, Việt Nam sẽ tiếp cận những thị trường lớn. Hiện nay đất nước chúng tôi có triển vọng để trở thành thị trường lớn để Việt Nam tiếp cận", Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà cho biết.
Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà mong muốn các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi nhằm đưa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nông nghiệp giữa hai bên phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa.