Việt Nam có nhiều đóng góp vào sự trưởng thành và đoàn kết của ASEAN

Gia nhập ASEAN là một trong những quyết sách hết sức quan trọng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới

Ngày 28/7/1995, tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei, Việt Nam đã chính thức gia nhập tổ chức ASEAN, lần đầu tiên tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 28 và các hội nghị liên quan với tư cách là thành viên đầy đủ.

Mười lăm năm sau khi gia nhập tổ chức này, Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế trong khu vực cũng như trên quốc tế, tham gia đầy đủ và trách nhiệm. Điển hình nhất là Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16 và Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 43 (AMM43) và các hội nghị liên quan, được dư luận quốc tế đánh giá cao.

Sự kiện này và cả năm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam một lần nữa khẳng định ý chí chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của Việt Nam trong tiến trình xây dựng các cộng đồng ASEAN và cho tương lai khu vực.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN, phóng viên VOV đã phỏng vấn nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, người đã có mặt  trong buổi lễ kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN ở Brunei.

** PV: Ông có đánh giá gì sau 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN?

Ông Vũ Khoan: Việc gia nhập ASEAN là một quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và đem lại nhiều lợi ích cho đất nước. Đó là: Việt Nam đã tạo dựng được môi trường chung quanh ta, biến từ trạng thái đối đầu, nghi kỵ lẫn nhau sang hợp tác hữu nghị; Mở rộng thị trường, có thêm đối tác. ASEAN là một thị trường lớn với 500 triệu dân, và là một đối tác quan trọng về đầu tư đối với Việt Nam. Gia nhập ASEAN, vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế được tăng lên rõ rệt. Nhờ ASEAN mà Việt Nam đạt được những lợi ích về kinh tế, thương mại và đầu tư; quan hệ song phương giữa nước ta và các nước ASEAN ngày càng thắt chặt hơn. ASEAN là diễn đàn mở, có nhiều nước đối tác lớn đều là những nước đối thoại của ASEAN như: Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật, EU và Australia... Việc tham gia ASEAN là điều kiện để đội ngũ cán bộ của Việt Nam có cơ hội tập dượt để bước vào sân chơi bình đẳng với các nước...

** PV: Theo ông, trong thời gian tới, chúng ta cần làm gì để hợp tác trong ASEAN thực sự có hiệu quả hơn?

Ông Vũ Khoan: Theo tôi, chúng ta phải khắc phục về nhận thức, hiểu rõ những điều thay đổi đang diễn ra trong ASEAN. Và thay đổi lớn nhất là từ nay đến 2015, trở thành một cộng đồng ASEAN. Đây là một mốc quan trọng của ASEAN.

Việt Nam tham gia ASEAN không chỉ với tư cách là một thành viên bình thường, mà chúng ta phải nghĩ ra nhiều sáng kiến, tận dụng những cơ hội đã mở ra cả những trợ giúp của các nước khác với ASEAN. Chúng ta không nên thụ động hay chỉ đi họp mà nên đưa ra sáng kiến và tận dụng tất cả các cơ hội đem lại, đây là điều cần thiết.

Tôi thấy, có nhiều doanh nghiệp khi đi giao dịch, tiếp xúc cũng chưa hiểu nhiều về cơ chế ưu đãi của AFTA và chưa coi trọng thị trường này. Bây giờ, để tìm hiểu được thị trường ASEAN là không khó khăn. Chỉ cần vào mạng Internet là có đầy đủ thông tin. Ngoài ra, trên trang web của Bộ Công thương Việt Nam cũng có đăng, chỉ cần vào google gõ chữ cần tìm là thấy.

** PV: Ông có kỷ niệm nào đáng nhớ, gắn liền với bước chuyển của Việt Nam với ASEAN?

Ông Vũ Khoan: Có rất nhiều kỷ niệm nhưng kỷ niệm sâu sắc và gắn bó với tôi suốt đời là Lễ kết nạp Việt Nam vào ASEAN ở Brunei.

Đó là một buổi chiều của ngày 28/7, thời tiết đẹp, trời trong xanh, gió mát, tất cả các quan chức và Bộ trưởng ASEAN đứng xếp hàng ở trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia của Brunei. Vụ trưởng Vụ ASEAN, ông Đỗ Ngọc Sơn, hai tay nâng lá cờ của Việt Nam gấp gọn, tiến đến đưa cho Tổng Thư ký ASEAN và sau đó ông ấy trao lại cho đội danh dự của Brunei để họ gắn lá cờ lên. Lá cờ Việt Nam tung bay phất phới trên bầu trời xanh ngắt, lòng tôi trào dâng xúc động và chợt nghĩ: “Thời cô lập đã qua. Phải đổ biết bao xương máu của đồng bào ta, giờ phút vinh quang này đã đến rồi!”.

** PV: Là người làm chính trị nhiều năm, ông có điều gì nhắn nhủ với thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay?

Ông Vũ Khoan: Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng: chúng ta sống, con người muốn sống được là phải sống trong bầu không khí trong lành. Vì vậy, đất nước ta muốn phát triển được thì phải có môi trường xung quanh và môi trường ấy chính là khu vực xung quanh, chính là thế giới. Các bạn trẻ phải hiểu và mạnh dạn đi vào thế giới đó, hội nhập với thế giới thì đất nước mới khoẻ lên được. Muốn vậy các bạn phải có kiến thức, nếu không có kiến thức thì sẽ không làm nên được điều gì.

** PV: Xin cảm ơn ông!.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.