Việt Nam có những đóng góp đặc biệt vào Phong trào không liên kết

Việt Nam đã phối hợp với các nước trong Phong trào không liên kết trong khối ASEAN để xây dựng các chủ trương chung của Phong trào về hòa bình, an ninh, kinh tế…

Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên Phong trào Không liên kết đã khai mạc ngày 7/5 tại thành phố Sharm El Sheikh, Ai Cập. Hội nghị diễn ra trong 4 ngày và các đại biểu sẽ thảo luận các vần đề toàn cầu, chính trị khu vực và tiểu khu vực; các vấn đề phát triển, xã hội và nhân quyền.

Phóng viên Đài TNVN tại Ai Cập có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Chí Trung, Vụ trưởng Các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam về nội dung Hội nghị, cũng như hoạt động của đoàn Việt Nam trong thời gian diễn ra Hội nghị.   

PV: Xin ông cho biết cuộc họp Quan chức cao cấp cũng như Bộ trưởng lần này sẽ tập trung vào những vấn đề gì?

Ông Hoàng Chí Trung: Cuộc họp các quan chức cao cấp có nhiệm vụ xem xét các văn kiện chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng. Cuộc họp quan chức cao cấp đã thành lập hai Ủy ban, đó là Ủy ban chính trị và Ủy ban kinh tế. Hai ủy ban này đang xem xét toàn thể Văn kiện của Hội nghị Bộ trưởng.

Phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị

Văn kiện này thể hiện lập trường của Phong trào không liên kết đối với tất cả các vấn đề toàn cầu như vấn đề hòa bình, an ninh, kinh tế - xã hội, nhân quyền, cải cách LHQ và các thể chế quốc tế; đánh giá về tình hình thế giới, các hướng hoạt động của Phong trào.

Mục tiêu của Hội nghị Bộ trưởng lần này là chuẩn bị các nội dung cơ bản nhất để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao của Phong trào không liên kết, sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 tại Tehran, Iran.

PV: Trong quá trình chuẩn bị nội dung văn kiện cho Hội nghị cấp cao sắp tới, phái đoàn Việt Nam đã có những đóng góp cụ thể nào?   

Ông Hoàng Chí Trung: Văn kiện có rất nhiều nội dung và quá trình thương lượng được tiến hành ở New York cuối tháng 3, đầu tháng 4, sau đó được thông qua phái đoàn Việt Nam tại LHQ. Chúng ta đã phối hợp với các nước trong Phong trào không liên kết trong Hiệp hội các nước ASEAN, để xây dựng các chủ trương chung của Phong trào không liên kết.

Chúng ta đã có những đóng góp đặc biệt về những đánh giá tình hình khu vực Đông Nam Á, sự phát triển của Hiệp hội ASEAN; hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới; đóng góp và những sáng kiến về giải trừ quân bị, những nỗ lực của Phong trào không liên kết trong việc thúc đẩy xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân; các sáng kiến giải quyết xung đột một cách hòa bình, sáng kiến thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ.

PV: Được biết, trong quá trình diễn ra Hội nghị đoàn Việt Nam sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương. Xin ông cho biết mục đích của các cuộc tiếp xúc này?

Ông Hoàng Chí Trung: Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh là Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị và sẽ có các tiếp xúc với các nước thành viên Không liên kết, để trao đổi các vấn đề chung của Phong trào như: các mối quan hệ song phương, vận động các nước ủng hộ các sáng kiến của ta; ủng hộ việc Việt Nam ứng cử vào các cơ quan của LHQ như Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021, Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng Kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2016-2018.

PV: PV: Xin cảm ơn ông!./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.