Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Bulgaria
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bulgaria.
Nhận lời mời của Phó Tổng thống Bulgaria Angel Marin, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đi thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 17-21/10.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm và dự chiêu đãi của Phó Tổng thống Angel Marin; chào xã giao Tổng thống Georgi Parvanov; ăn trưa và làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội G.Pirinski; cùng Phó Tổng thống Bulgaria khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria; gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt; thăm trường Đại học Kinh tế Sofia…
Trong các cuộc hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Bulgaria, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã bày tỏ vui mừng được quay trở lại thăm và chứng kiến những thay đổi tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập châu Âu và thế giới của Bulgaria.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cám ơn lãnh đạo và nhân dân Bulgaria về sự đón tiếp nồng hậu đầy tình cảm hữu nghị đối với đoàn. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cảm ơn Nhà nước và nhân dân Bulgaria về sự giúp đỡ quý báu dành cho Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.
Lãnh đạo Bulgaria bày tỏ vui mừng được đón Phó Chủ tịch nước và đoàn Việt Nam sang thăm chính thức, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2010); khâm phục những thành tựu kinh tế-xã hội quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt trong thời kỳ sau khủng hoảng kinh tế thế giới; đánh giá cao uy tín và vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế; chúc mừng Việt Nam đảm nhận thành công và đóng góp tích cực trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010.
Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên, quan hệ về kinh tế- thương mại, đầu tư còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, tiềm năng và nhu cầu của cả hai bên.
Lãnh đạo Bulgaria khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác truyền thống nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh, xuất khẩu lao động, du lịch... cũng như quan hệ giữa các địa phương hai nước. Hai bên cũng dành nhiều thời gian trao đổi các biện pháp hỗ trợ lẫn nhau trong quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cảm ơn Nhà nước và nhân dân Bulgaria đã quan tâm, giúp đỡ cộng đồng Việt Nam thời gian qua và mong muốn chính quyền Bulgaria tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng Việt Nam ổn định cư trú và làm việc tại nước sở tại, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của địa phương cư trú, góp phần làm cầu nối củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Trong thời gian chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huy chương Hữu nghị cho hai công dân Bulgaria là nhà báo K.Cátđrinnôva và Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Bun S.Đimitơrôva, là những người đã có nhiều đóng góp vào việc tuyên truyền quảng bá Việt Nam và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua.
Hai bên tin tưởng rằng chuyến thăm lần này của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ tiếp tục góp phần tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới./.