Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác với Hoa Kỳ
Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Condolezza Rice, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định chính sách của Việt Nam coi trọng và mong muốn quan hệ đối tác với Hoa Kỳ phát triển về nhiều mặt phù hợp với tinh thần các Tuyên bố cấp cao giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ nhằm triển khai thỏa thuận cấp cao sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (tháng 6/2008), tại Washington vừa diễn ra cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Condolezza Rice.
Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thông báo về tình hình kinh tế Việt Nam trước tác động chung của khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới, đặc biệt là các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô Chính phủ Việt Nam đang tiến hành. Phó Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian gần đây, nhất là về kinh tế thương mại; cho rằng quan hệ hai nước cần tiếp tục được củng cố và nâng lên tầm cao mới trong thời gian tới thông qua việc tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Hoa Kỳ vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Phó Thủ tướng khẳng định chính sách của Việt Nam coi trọng và mong muốn quan hệ đối tác với Hoa Kỳ phát triển về nhiều mặt phù hợp với tinh thần các Tuyên bố cấp cao giữa hai nước.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cảm ơn Bà Ngoại trưởng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có nhiều đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian qua; mong muốn Bà Ngoại trưởng có tiếng nói tích cực ủng hộ việc Chính quyền Hoa Kỳ sớm trao Quy chế ưu đãi thuế quan (GSP) cho Việt Nam và sớm có dịp trở lại thăm Việt Nam.
Ngoại trưởng Condolezza Rice cho rằng, hai nước cần tiếp tục tăng cường các kênh tiếp xúc đối thoại, xây dựng các cơ chế phù hợp để triển khai các lĩnh vực hợp tác cũng như xử lý những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước. Bà cũng bày tỏ quan tâm và hoan nghênh việc Việt Nam tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái bình dương, cho rằng việc Việt Nam xem xét sớm tham gia cơ chế này là phù hợp với xu thế mở cửa và hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam vào nền kinh tế khu vực và thế giới./.