Việt Nam coi trọng tham gia các điều ước quốc tế về nhân quyền

Việt Nam đã bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện quyền con người theo cơ chế Kiểm điểm định kỳ của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.  

Sáng 22/12 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Cơ quan hỗ trợ và phát triển Australia tại Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo “Các Công ước quốc tế về quyền con người và cơ chế thực hiện”. Hơn 40 cơ quan thông tấn báo chí trong nước và nhiều diễn giả, đại diện cho nhiều cơ quan ban ngành phụ trách trong lĩnh vực nhân quyền đến dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn khẳng định, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam coi trọng việc tham gia vào các điều ước quốc tế về quyền con người nhằm thể hiện cam kết cũng như quyết tâm của Việt Nam trong việc đảm bảo và thực hiện quyền con người.

Cho đến nay, Việt Nam là thành viên của 5 công ước quốc tế chủ chốt của Liên Hợp Quốc về quyền con người, các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế và nhiều thoả thuận cũng như các hiệp định song phương khác nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Việt Nam cũng đã ký Công ước về Quyền của Người khuyết tật và hiện đang trong quá trình triển khai các thủ tục cần thiết để tiến tới phê chuẩn Công ước này trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, bên cạnh việc tiếp tục tăng cường hợp nữa việc thực hiện các điều ước, các cơ quan liên quan của Việt Nam đang nghiên cứu về khả năng tham gia các điều ước khác. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói: “Năm 2009-2010 là giai đoạn đáng ghi nhớ của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về quyền con người, đặc biệt với các cơ chế quốc tế và khu vực về quyền con người. Trong năm 2009, Việt Nam đã bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện quyền con người theo cơ chế Kiểm điểm định kỳ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao đối với những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam và cam kết rõ ràng của Nhà nước Việt Nam đối với việc thúc đẩy quyền con người”.

Cũng trong năm 2010, Việt Nam là Chủ tịch Uỷ ban Liên Chính phủ ASEAN về quyền con người. Trên cương vị đó, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN đưa Uỷ ban chính thức đi vào hoạt động, đã đạt được những nhiệm vụ đề ra cho năm 2010, về cơ bản xây dựng được kế hoạch 5 năm, đặt ưu tiên hoạt động cụ thể cho 2010-2011 được các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thông qua.

Hội thảo về “Các công ước quốc tế về quyền con người và cơ chế thực hiện” được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hợp tác kỹ thuật về lĩnh vực nhân quyền giữa Việt Nam và Australia, bắt đầu từ năm 2006. Trong vòng 4 năm qua, Bộ Ngoại giao Australia thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Phát triển Australia tại Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình hội thảo, đào tạo, xây dựng các kế hoạch thực tiễn trong nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam liên quan đến vấn đề quyền con người; gắn kết các cơ quan tổ chức của Việt nam với các cơ quan của Australia trong thực hiện quyền con người.

Cũng thông qua các chương trình này, Australia cũng hỗ trợ ban hành sửa đổi nhiều luật, điều luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền con người. Bà Vanessa Wood, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc đưa các nội dung của các điều ước quốc tế đến với người dân.

Bà Vanesa nói: “Việt Nam đã ký kết rất nhiều Hiệp ước Quốc tế về Nhân quyền, nhưng cho đến nay việc phổ biến các nội dung của Hiệp ước vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn tới việc thực thi các điều ước quốc tế về quyền con người ở Việt Nam vẫn còn khó khăn. Chính vì vậy, chúng tôi muốn thông qua các chương trình hợp tác này, có thể chia sẻ các kinh nghiệm với các bạn, chúng ta cùng nâng cao nhận thức về vấn đề quyền con người ở cấp độ quốc gia và cấp độ quốc tế. Tôi cho rằng, báo chí sẽ đóng góp một vai trò lớn trong quá trình này”.

Trong hai ngày diễn ra hội thảo, các diễn giả tập trung trình bày về những nội dung xung quanh các vấn đề dân chủ, nhân quyền trong quan hệ quốc tế; Quan điểm, chính sách của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; Các vấn đề về dân chủ nhân quyền trong quan hệ Việt Nam với các nước khác, trong đó có Mỹ, Liên minh Châu Âu, Vatican; Chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với vấn đề tôn giáo, một số vấn đề tôn giáo được dư luận trong và ngoài nước quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.