Việt Nam đánh giá cao đóng góp của các nước trong tiến trình hợp tác Á-Âu
Trong khuôn khổ FMM 9, sáng 25/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có cuộc gặp song phương với bộ trưởng Ngoại giao một số nước sang tham dự Hội nghị
>> Bộ trưởng Ngoại giao Á-Âu bàn cách ứng phó với khủng hoảng
Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm nhiệt liệt hoan nghênh Bộ trưởng Dương Khiết Trì sang Việt Nam dự Hội nghị FMM 9, coi đây là sự ủng hộ và đóng góp của Chính phủ Trung Quốc vào thành công của Hội nghị lần này; đồng thời đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Trung Quốc trong tiến trình hợp tác Á - Âu vừa qua; hy vọng Trung Quốc tiếp tục phát huy vai trò to lớn hơn nữa trong thời gian tới.
Bộ trưởng Dương Khiết Trì cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của phía Việt Nam; bày tỏ tin tưởng Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Á- Âu lần này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thực hiện có hiệu quả những nhận thức chung đạt được tại Hội nghị cấp cao ASEM 7 tại Bắc Kinh tháng 10/2008, nâng cao tiếng nói của Châu Á trong ASEM cũng như thúc đẩy tiến trình hợp tác ASEM đi vào thực chất và hiệu quả hơn.
Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng hoàn tất những công việc còn lại trong công tác phân giới cắm mốc, đồng thời tích cực đàm phán về các vấn đề trên biển.
Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt – Trung 2010”, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đồng thời tin tưởng rằng với cố gắng chung của cả hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung nhất định sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
*Cũng trong sáng 25/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp Ngài Hor NamHong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia nhân dịp Ngài sang Việt Nam dự Hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEM lần thứ 9.
Hai bên bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia đang tiếp tục phát triển nhanh chóng trong thời gian qua; nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao như đã thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới hai nước dự kiến vào đầu tháng 6/2009 tại Việt Nam và kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Văn hóa, Kinh tế, Khoa học-Kỹ thuật giữa hai nước vào cuối năm nay tại Campuchia. Hai bên nhất trí thúc đẩy việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền như đã thỏa thuận.
Hiện Campuchia đang giữ vai trò là điều phối viên ASEM của Châu Á.
** Ngày 25/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm cũng đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM FMM9.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam luôn luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Ba Lan, nhất là trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và kinh nghiệm hợp tác như: đóng tàu, khai khoáng, dầu khí, chế biến thực phẩm, giáo dục đào tạo, trùng tu di tích…
Phó Thủ tướng chúc mừng những thành tựu hội nhập và phát triển của Ba Lan, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả khắc phục hậu quả của khủng hoảng kinh tế toàn cầu của Chính phủ và nhân dân Ba Lan.
Bộ trưởng Radoslaw Sikorski bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, những cố gắng tích cực và hiệu quả của Chính phủ kiềm chế suy thoái kinh tế và phát triển bền vững hiện nay, khẳng định chính sách trước sau như một của Ba Lan là coi trọng và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác lâu dài, nhiều mặt với Việt Nam./.