Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ ASEAN - Ấn Độ

VOV.VN - Từ ngày 24-26/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ và Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1).

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, từ ngày 24-26/1/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ và Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1).

Với chủ đề “Chia sẻ giá trị cùng chung vận mệnh”, hội nghị là dịp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam- Ấn Độ, đồng thời thể hiện rõ vai trò điều phối của Việt nam trong quan hệ ASEAN - Ấn Độ.

ASEAN và Ấn Độ luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Năm ngoái, Ấn Độ và ASEAN đã kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại, 15 năm hình thành cơ chế cấp cao, 5 năm quan hệ đối tác chiến lược.

Quan hệ ASEAN - Ấn Độ tiếp tục phát triển toàn diện trên cả ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội. Cho đến nay, ASEAN- Ấn độ đã thiết lập 30 cơ chế chế đối thoại cấp cao.

Chú thích ảnh

Hơn 10 năm qua, kim ngạch song phương ASEAN - Ấn Độ tăng gần 2,5 lần, đạt gần 76 tỷ USD năm 2017. Hiện, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Ấn Độ và Ấn Độ là đối tác thương mại đứng thứ 6 của ASEAN.Ấn Độ đang triển khai Quỹ Phát triển dự án trị giá 75 triệu USD để hỗ trợ các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam…

Về hợp tác chính trị-an ninh, Ấn Độ tái khẳng định ASEAN là trọng tâm trong chính sách “Hành động Hướng Đông”, cam kết sâu hơn và hành động thiết thực hơn với khu vực, chia sẻ quan điểm ASEAN về xây dựng cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ, mở, toàn diện, cân bằng.

Trong vấn đề Biển Đông, Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và thương mại không bị cản trở; giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, bao gồm tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); tất cả các bên liên quan tranh chấp ở Biển Đông tuân thủ các nguyên tắc thực thi Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC) và nỗ lực để sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) trên cơ sở đồng thuận.

Trong dòng chảy mối quan hệ tích cực ấy, quan hệ Việt Nam- Ấn độ ngày càng phát triển tốt đẹp. Tháng 9/2016, quan hệ song phương được nâng cấp lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện”. Đến nay, Việt Nam-Ấn độ đã tiến hành họp được 15 kỳ họp, tham khảo chính trị thường niên giữa hai nước, tạo sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại năm 2017 ước đạt khoảng 7,5 tỷ USD. Tính đến hết tháng 11/2017, tổng vốn đăng ký đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam đạt 756 triệu USD. 

Việt Nam và Ấn Độ đang phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc. Trong vai trò là điều phối viên quan hệ ASEAN-Ấn Độ  (giai đoạn 2015-2018), Việt Nam ủng hộ Ấn Độ thực hiện Chính sách “Hành động hướng Đông”, các sáng kiến kết nối khu vực, hỗ trợ phát triển Tiểu vùng Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam, Sông Hằng - Sông Mê Kông (MGC).

Trong bối cảnh tốt đẹp ấy, với chủ đề “Chia sẻ giá trị, cùng chung vận mệnh”, hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ lần này là cơ hội thuận lợi để Việt Nam duy trì đà phát triển quan hệ với Ấn Độ, qua đó thể hiện vai trò tích cực hơn nữa trong việc điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ; góp phần thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Tại buổi làm việc, Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian gần đây...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Tại buổi làm việc, Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian gần đây...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Chính phủ Lào
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Chính phủ Lào

VOV.VN - Chiều ngày 10/1/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại Campuchia.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Chính phủ Lào

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Chính phủ Lào

VOV.VN - Chiều ngày 10/1/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

VOV.VN - Tại buổi gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước trong năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

VOV.VN - Tại buổi gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước trong năm 2017.