Việt Nam dự cuộc họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 36

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban UNESCO Việt Nam, sẽ có 2 bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn các nhà lãnh đạo và phiên họp toàn thể ĐHĐ  

Tại trụ sở UNESCO tại Paris (Pháp) đang diễn ra cuộc họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 36. Đây là lần đầu tiên Đại hội đồng UNESCO họp sau khi tổ chức này có Tổng giám đốc mới - bà Irina Bokova, được kỳ vọng sẽ thảo luận và quyết định những cải cách quan trọng của UNESCO.

So sánh với các kỳ họp Đại hội đồng (ĐHĐ) UNESCO trước, Đại hội đồng lần thứ 36 lần này có nhiều điểm mới: thời gian họp ngắn hơn, đi vào thực chất hơn và quan trọng là được kỳ vọng sẽ tạo được những kết quả đột phá trong bối cảnh UNESCO đang tiến hành đổi mới toàn diện tổ chức này.

Đại sứ Việt Nam bên cạnh UNESCO Dương Văn Quảng nhấn mạnh ý nghĩa kỳ họp ĐHĐ UNESCO lần đầu tiên trong nhiệm kỳ lãnh đạo của Tổng giám đốc Irina Bokova. Ông nói: ĐHĐ lần trước lần thứ 35 bà Bokova được bầu làm Tổng giám đốc UNESCO. Vì vậy, có thể nói đây là ĐHĐ lần đầu tiên của bà Bokova, đánh dấu bước ngoặt trong điều hành của bà Bokova và đặc biệt những chương trình cải cách mà bà đưa ra về nội dung, bộ máy, thực chất của vấn đề. Nhiệm kỳ Tổng giám đốc UNESCO là 4 năm nên họp ĐHĐ giữa nhiệm kỳ lần này rất quan trọng”.

Đáng chú ý, lần này, Diễn đàn các nhà lãnh đạo diễn ra trong hai ngày (26 & 27/10) nằm trong khuôn khổ họp ĐHĐ thay vì tách rời như trước đây, để lãnh đạo các nước có thêm thời gian phát biểu.

Với chủ đề “Làm thế nào để UNESCO đóng góp vào xây dựng một nền văn hóa hòa bình và phát triển bền vững”, trong đó có sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia các nước như: Bulgaria, Indonesia… Thứ hai, UNESCO muốn nhấn mạnh vào thế hệ trẻ - tương lai của loài người. Do đó, trước khi diễn khai mạc ĐHĐ, có Diễn đàn thanh niên UNESCO và Việt nam có một cán bộ ngoại giao trẻ tham gia diễn đàn này.

Dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự phiên họp ĐHĐ UNESCO, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban UNESCO Việt Nam, sẽ có 2 bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn các nhà lãnh đạo và phiên họp toàn thể ĐHĐ.

Đoàn Việt Nam cũng có nhiều hoạt động ngoại giao bên lề quan trọng, gặp gỡ song phương với nhiều đoàn đại biểu các quốc gia thành viên UNESCO. Bên cạnh đó, một hoạt động quan trọng mà Việt Nam đặc biệt chú ý là Phiên họp toàn thể Công ước về Di sản 1972.

Đại sứ Dương Văn Quảng cho biết: “Cuộc họp diễn ra hai năm một lần, ở đó bầu thành viên Ủy ban liên chính phủ về Di sản. Đây là một hoạt động rất quan trọng, Việt Nam có nhiều di sản được công nhận. Chúng ta rất chú ý đến cuộc họp này và sẽ nỗ lực để Việt nam có thành viên được bầu vào Ủy ban liên chính phủ”.

** Bên lề ĐHĐ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã có cuộc tiếp xúc song phương đầu tiên với Quốc vụ khanh ngoại giao phụ trách vấn đề liên minh các nghị viện Morocco Latifa Akharbach.

Tại cuộc gặp, Quốc vụ khanh ngoại giao Morocco Latifa bày tỏ sự ngưỡng mộ của nhân dân Morocco đối với những thành tựu mà Việt Nam đạt được từ sự nghiệp giải phóng đất nước cho tới xây dựng và phát triển hòa bình. Bà cũng đánh giá cao vai trò vị thế của Việt Nam và bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn trên các diễn đàn đa phương.

Trả lời phỏng vấn PV VOV tại Pháp, bà Latifa Akharbach nói: “Việt Nam có tiếng nói quan trọng trong khu vực cũng như trên phạm vi quốc tế. Trong UNESCO, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, luôn tôn trọng và thúc đẩy các giá trị chung của UNESCO, vì sự phát triển, cuộc sống của người dân. Chúng tôi mong muốn hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế như khuôn khổ ĐHĐ UNESCO lần này. Morocco là quốc gia có vai trò quan trọng tại châu Phi, có thể tạo cầu nối để Việt Nam thúc đẩy quan hệ với khu vực của chúng tôi”.

Về phần mình, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam và Morocco dù xa nhau về địa lý nhưng cùng chung nguyện vọng hòa bình, phát triển bền vững. Thứ trưởng đánh giá cao sự phát triển quan hệ hai nước thời gian qua và bày tỏ quyết tâm thúc đẩy quan hệ, hỗ trợ hai nước trong thời gian tới.

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam muốn thúc đẩy việc ký kết Hiệp định hợp tác vận tải biển, hợp tác bảo hộ đầu tư, hợp tác dầu khí với Morocco, hướng tới mục đích đạt thương mại song phương 100 triệu USD. Hai nước cũng đang đẩy mạnh việc thành lập Hội đồng thương mại Việt Nam - Morocco.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Việt Nam có vị thế vững vàng và là một trong những thành viên trụ cột trong ASEAN, do đó, Việt Nam có thể tạo cầu nối giúp Morocco thúc đẩy quan hệ với các nước ASEAN. Ngoài ra, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục- đào tạo, đặc biệt đào tạo cao học... cũng là những vấn đề được Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trực tiếp trao đổi với bà Quốc vụ khanh ngoại giao của Morocco.

Trong khuôn khổ ĐHĐ UNESCO lần này, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn sẽ có nhiều cuộc gặp song phương để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên đối tác trong UNESCO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.