Việt Nam giữ chức Chủ tịch CIRTEF nhiệm kỳ 2009-2011
Việt Nam nhận thức rằng song hành với niềm vinh quang là những thách thức và một trọng trách hết sức nặng nề đối với những người kế tục sự nghiệp lãnh đạo tổ chức uy tín này
>> Phát huy mạnh mẽ vai trò của CIRTEF trong bối cảnh toàn cầu hiện nay / CIRTEF 16: Cơ hội quảng bá Việt Nam / Đẩy mạnh hợp tác hiệu quả hơn nữa trong CIRTEF / CIRTEF đặt hy vọng vào Việt Nam / Đã sẵn sàng cho ngày khai mạc / CIRTEF 16 - cơ hội thúc đẩy hợp tác hướng tới kỷ nguyên truyền thông đa phương tiện
Chiều nay (19/4), Khoá họp Đại hội đồng lần thứ 16 Hội đồng quốc tế các đài phát thanh truyền hình sử dụng tiếng Pháp (Đại hội đồng CIRTEF 16) đã bế mạc sau 3 ngày làm việc tại Hà Nội. Ngay sau đó là lễ bàn giao chức Chủ tịch CIRTEF nhiệm kỳ 2009-2011. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã tiếp nhận chức Chủ tịch CIRTEF nhiệm kỳ 2009-2011.
Phát biểu tại đây, ông Vũ Văn Hiền nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân ông nói riêng và với ngành phát thanh, truyền hình Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, Việt Nam cũng nhận thức rằng song hành với niềm vinh quang là những thách thức và một trọng trách hết sức nặng nề đối với những người kế tục sự nghiệp lãnh đạo tổ chức uy tín này.
Ông Vũ Văn Hiền cho rằng, phương hướng cũng như kế hoạch hành động do CIRTEF đề ra tại Đại hội đồng lần này sẽ giúp các nước thành viên CIRTEF, trong đó có ngành phát thanh, truyền hình Việt Nam, tăng cường các mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương trong thời gian tới.
![]() |
| GS.TS Vũ Văn Hiền phát biểu tại Lễ bế mạc CIRTEF |
Ngay sau lễ bế mạc, Ban Tổ chức Khoá họp Đại hội đồng lần thứ 16 của CIRTEF đã tổ chức họp báo, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam.
Tổng Thư ký CIRTEF Guila Thiam cho rằng Khoá họp lần này của CIRTEF được xem là thành công nhất trong 16 kỳ họp vừa qua. Những thành công đó được thể hiện qua việc tổ chức khoa học, hợp lý; các nội dung của kỳ họp lần này đã đề cập tới rất nhiều vấn đề nội bộ của CIRTEF đồng thời cũng đề cập tới nhiều vấn đề của thế giới hiện tại. Trong quá trình thảo luận, đã có nhiều ý kiến rất thú vị về vấn đề tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước Bắc - Nam, giữa các nước Nam – Nam; tăng cường quan hệ đồng nghiệp để cùng giúp nhau phát triển, đặc biệt tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau thông qua những sản phẩm, ấn phẩm phát thanh, truyền hình và đẩy mạnh giao lưu giữa các nước, đồng thời khắc phục những vấn đề toàn cầu hiện nay như khủng hoảng kinh tế thế giới, xoá nghèo đói, bảo vệ môi trường…
Đề cập đến sự tham gia của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch của CIRTEF nhiệm kỳ 2009-2011, ông Vũ Văn Hiền khẳng định, tiếp nối các hoạt động của nhiệm kỳ trước, Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức CIRTEF đã tín nhiệm giao phó, đồng thời đề xuất một số phương hướng hoạt động cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó sẽ chú trọng đẩy mạnh hợp tác giữa các tổ chức thành viên Nam - Bắc và Nam-Nam, phối hợp sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức thành viên tăng cường sự hiểu biết nhau hơn. Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo tại chỗ tại các nước Nam, thông qua các trung tâm khu vực, với sự đóng góp về tài chính, hậu cần của các đài phát thanh, truyền hình nước thành viên và sự trợ giúp về tài chính và nguồn nhân lực của CIRTEF, các tổ chức quốc tế, các cơ quan đối ngoại, hợp tác của các nước, đặc biệt là các nước Bắc.
Trước đó, sáng nay, các đại biểu đã đến thăm quan Đài TNVN. Các đại biểu đặc biệt quan tâm tới hệ thống lưu trữ tư liệu của Đài TNVN và cho rằng với quy mô của một tập đoàn báo chí mạnh, những kinh nghiệm trong lĩnh vực này của Đài TNVN sẽ là những kinh nghiệm quý báu để các thành viên chia sẻ, học tập.
Đại hội đồng CIRTEF lần thứ 17 sẽ được tổ chức tại Pháp năm 2011./.
