Việt Nam- Hàn Quốc: Cơ hội nâng cấp quan hệ song phương

VOV.VN - Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ khẳng định, quan điểm của Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Park Byeong Seug, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 12/12. 

Chuyến thăm chính thức là cơ hội để hai bên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, giao lưu nhân dân. Hai bên sẽ bàn bạc những nội hàm cụ thể, trong đó có kênh Quốc hội qua việc chia sẻ những kinh nghiệm về công tác lập pháp cũng như phối hợp công tác giám sát.

Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc ngày 22/12/1992. Với mối quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế sâu rộng trong gần 30 năm qua, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Tháng 8/2001, hai nước ra Tuyên bố chung về “Quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ 21”; tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên thành “Đối tác hợp tác chiến lược”.

Hai nước duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương ở tất cả các cấp. Riêng trong các tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều hoạt động trao đổi đoàn ở các cấp bị tạm dừng, tạm hoãn. Tuy nhiên, các hoạt động tiếp xúc song phương vẫn được đảm bảo qua hình thức trực tuyến, điện đàm. Năm 2021, các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong đó, tháng 6 và tháng 7/2021: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Boo Kyum, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug.

Về lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, với tổng số vốn đăng ký hơn 72 tỷ USD, đứng thứ hai về ODA, với số vốn 1,5 tỷ USD giai đoạn 2016-2020, gia hạn đến 2023; đứng thứ hai về thương mại, 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 48 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Hàn Quốc là thị trường tiếp nhận lao động lớn thứ hai của Việt Nam và Việt Nam là nước phái cử lao động lớn thứ hai sang Hàn Quốc. Hiện Việt Nam có khoảng 48.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc. Tháng 1/2021, hai bên đã ký lại Biên bản ghi nhớ thông thường về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài. Việt Nam đang cho phép các địa phương thí điểm mô hình phái cử lao động thời vụ sang Hàn Quốc làm việc 3-6 tháng.

Dự kiến trong chuyến thăm chính thức này, Chính phủ hai nước sẽ ký Hiệp định về bảo hiểm xã hội song phương. Đây là hiệp định rất quan trọng của Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời cũng là hiệp định bảo hiểm xã hội đầu tiên mà Việt Nam ký với nước ngoài, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động về thời gian lao động ở Hàn Quốc cũng như ở Việt Nam sẽ được cộng gộp lại để tính cho người lao động khi nghỉ hưu. Ngoài ra, dự kiến sẽ có những thỏa thuận hợp tác khác giữa các bộ, ngành và các doanh nghiệp của hai nước sẽ được ký kết nhân chuyến thăm chính thức này.

Về lĩnh vực du lịch, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch trọng điểm của Việt Nam. Lĩnh vực văn hóa-giáo dục, hai nước đã ký các hiệp định, bản ghi nhớ hợp tác văn hóa nghệ thuật, thể thao, giao lưu thanh niên, giáo dục. Ngoài ra, Việt Nam và Hàn Quốc còn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, sâu rộng trên các lĩnh vực nông nghiệp, tư pháp, khoa học kỹ thuật, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương.

Quan hệ giữa Quốc hội hai nước không ngừng được củng cố và phát triển theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội (2013). Trong hai nhiệm kỳ gần đây, các Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đều đã đi thăm Việt Nam. Qua các hoạt động trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên ở các cấp, hai bên đã trao đổi và cung cấp nhiều nội dung về tình hình khu vực, quốc tế cùng quan tâm; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, bao gồm lập pháp, giám sát, tiếp xúc cử tri... Tại các nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, hai bên đã thành lập Nhóm nghị sỹ Quốc hội tương ứng và có những hoạt động tích cực, đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần giao lưu nghị sỹ, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này, hai bên sẽ trao đổi những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc và đặc biệt là Hàn Quốc đang thực hiện "chính sách hướng Nam" mới. Đây là cơ hội để hai bên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, giao lưu nhân dân…Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ khẳng định, quan điểm của Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Hai bên sẽ bàn bạc những nội hàm cụ thể, trong đó có kênh Quốc hội qua việc chia sẻ những kinh nghiệm về công tác lập pháp cũng như phối hợp công tác giám sát. Vì thế, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trao đổi tổng thể các lĩnh vực trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Công an là lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống Covid-19
Chủ tịch Quốc hội: Công an là lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, lực lượng công an cần tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng tuyến đầu, bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an sinh và phòng chống dịch.

Chủ tịch Quốc hội: Công an là lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống Covid-19

Chủ tịch Quốc hội: Công an là lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, lực lượng công an cần tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng tuyến đầu, bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an sinh và phòng chống dịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị APPF-29 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị APPF-29 

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 29 Diễn đàn Nghị viện Châu Á- Thái Bình Dương theo hình thức trực tuyến từ ngày 13 - 15/12/2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị APPF-29 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị APPF-29 

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 29 Diễn đàn Nghị viện Châu Á- Thái Bình Dương theo hình thức trực tuyến từ ngày 13 - 15/12/2021.