Việt Nam hoàn thành tốt trách nhiệm Chủ tịch ASEAN 2010

Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan: Diễn đàn ARF 17 là một trong những hội nghị thành công nhất mà tôi đã từng dự...

>> Việt Nam khẳng định trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010
>> Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN 43 thành công trên mọi phương diện

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 43 (AMM43) và các Hội nghị liên quan kết thúc chiều tối 23/7, đã thành công tốt đẹp, đề ra được những biện pháp và bước đi cụ thể nhằm đẩy nhanh nỗ lực hướng tới mục tiêu hình thành một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, gắn kết và rộng mở trong quan hệ với bên ngoài.

Các Hội nghị lần này là bước quan trọng triển khai kết quả của Cấp cao ASEAN 16 vào tháng 4/2010 và chuẩn bị quyết định cho Cấp cao 17 và các Cấp cao liên quan cuối tháng 10/2010.

Các đại biểu tham dự hội nghị đều đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam cũng như những đóng góp sáng kiến.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Surin Pitsuwan, Tổng thư ký ASEAN về kết quả và thành công của hội nghị.

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về kết quả của hội nghị AMM43 và các hội nghị liên quan?

TTK Surin Pitsuwan
:
Có thể nói, kết quả của Hội nghị AMM43 và các Hội nghị liên quan cũng như công tác tổ chức của Việt Nam thật hoàn hảo, đạt được sự đồng thuận cao và được các Bộ trưởng đánh giá cao. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam đã thể hiện xuất sắc khả năng lãnh đạo, dẫn dắt cả khối đi từ tầm nhìn đến hành động cụ thể.

Chúng ta đã thông qua được bản Thông cáo chung với đầy đủ ý nghĩa và quan điểm của ASEAN về mọi vấn đề được bàn thảo. PMCs ngày 22/7, với sự tham gia của ASEAN và 17 nước đối tác đặc biệt mang tính xây dựng và hiệu quả cho cả hai phía: ASEAN và các đối tác đối thoại, với rất nhiều ý tưởng, sáng kiến mới, nhiều đề nghị hợp tác và giúp đỡ mới đã được được ra giữa các nước. Những sáng kiến này sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong hợp tác và phát triển của từng nước cũng như cả khu vực.


Điểm đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh: Hội nghị Diễn đàn ARF 17 là một trong những hội nghị thành công nhất mà tôi đã từng dự (từ hội nghị đầu tiên năm 1994 ở Bangkok đến nay). Tôi có thể nói rằng, hội nghị diễn ra rất hiệu quả, thân thiện và cởi mở. Tại ARF, các Bộ trưởng đã nhất trí thông qua Chương trình hành động Hà Nội nhằm thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn ARF với các mục tiêu và biện pháp cụ thể hướng tới xây dựng một khu vực ARF hoà bình, ổn định và thịnh vượng vào năm 2020. Các Bộ trưởng cũng thông qua danh mục 17 hoạt động hợp tác cho năm giữa kỳ tiếp theo 2010- 2011.

PV: Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam trong việc kết nối các thành viên ASEAN cũng như ASEAN với các đối tác nhằm thúc đẩy lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết và mở rộng?

TTK Surin Pitsuwan: Việt Nam đã làm tốt vai trò của nước chủ nhà, tổ chức thành công các hội nghị ASEAN, các diễn đàn song phương và đa phương, góp phần đẩy mạnh sự gắn kết của ASEAN với châu Á nói riêng, các cường quốc trên thế giới nói chung.

Vai trò của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm và các Thứ trưởng Việt Nam trên tư cách nước chủ nhà ASEAN thể hiện trong khâu tổ chức, quản lý tốt và hỗ trợ tích cực để Hội nghị AMM43 và các Hội nghị liên quan được tổ chức rất thành công.

Tất nhiên, không chỉ dừng lại ở Hội nghị lần này, tôi muốn đánh giá vai trò to lớn của Việt Nam trong cả 15 năm là thành viên của ASEAN. Việt Nam đã đóng góp rất lớn cho ASEAN. Tôi còn nhận thấy, Thủ tướng Việt Nam đã đại diện rất tốt cho ASEAN ở G20 tại Toronto và tôi tin Việt Nam cũng sẽ thực hiện thành công vai trò này tại G20 sắp tới.

 Tổng thư ký ASEAN


PV:
Theo ông, hiện nay ASEAN còn gặp khó khăn gì trong việc thực hiện liên kết ASEAN với nhau cũng như giữa ASEAN với các đối tác?

TTK Surin Pitsuwan: Chúng ta sẽ phải nỗ lực hơn nữa, thúc đẩy hợp tác hơn nữa bởi ASEAN hiện nay không chỉ đối mặt với những thách thức truyền thống mà còn có những thách thức phi truyền thống rất lớn như: thiên tai, dịch bệnh, động đất, sóng thần… Điều này cũng đe doạ đến cả nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển.

Tuy nhiên, chúng ta cũng đã chứng kiến sự bứt phá rất nhanh chóng của Việt Nam và Việt Nam đang bắt kịp rất nhanh với sự phát triển của các nước trên thế giới. Người Việt Nam nên tự hào vì điều đó. Việt Nam không chỉ là Chủ tịch của ASEAN trong thời điểm hiện nay mà còn tạo một ảnh hưởng về hiệu quả lãnh đạo rất thành công trong tương lai.
 

Một số ý kiến của đại biểu nước ngoài nói về hội nghị

** Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton: Việt Nam là hình mẫu

ASEAN là khu vực có vai trò quan trọng và với vai trò là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam ngày càng quan trọng trên thế giới. Việt Nam năng động, tiến bộ và ngày càng phát triển. 

Khi trả lời các phóng viên báo chí, tôi đều nói rằng: Hãy học hình mẫu của Việt Nam để có thể làm việc được.

Tổng thống Obama và tôi đều nhất trí rằng tương lai của Mỹ gắn bó mật thiết với châu Á-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ cam kết là một đối tác tích cực với các nước ASEAN và với tất cả các bạn. Đó sẽ là mối quan hệ đối tác tin cậy. Tôi muốn cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tổ chức sự kiện này.

** Bộ trưởng ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa: Việt Nam đưa ra nhiều sáng kiến cụ thể.


Chủ đề chung của năm 2010 là “Hướng tới cộng đồng ASEAN: từ tầm nhìn đến hành động”. Vì vậy, các hội nghị lần này đều thảo luận những vấn đề rất thiết thực, rất cụ thể. Trên cương vị Chủ tịch, Việt Nam đưa ra nhiều sáng kiến cụ thể.

Việt Nam luôn chứng tỏ vai trò dẫn dắt, lãnh đạo Hiệp hội. Đặc biệt, thông qua Hội nghị AMM43 lần này, vai trò của Việt Nam lại càng thể hiện rõ.

Ví dụ, sáng kiến của Việt Nam về tăng cường hợp tác trong hỗ trợ nhân đạo đối với người và tàu thuyền bị nạn trên biển. Đây là một sáng kiến rất hữu ích đối với ASEAN, nhằm cụ thể hóa tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của ASEAN.

Năm sau, Indonesia tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN và chúng tôi đang nỗ lực học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam để làm tốt được nhiệm vụ của mình.

** Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon: Chúng tôi đánh giá cao vai trò Chủ tịch của các bạn


Canada đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của nước chủ nhà trong việc điều hành giải quyết những vấn đề đưa ra tại hội nghị, trong đó có việc thúc đẩy để Canada tham gia là thành viên của Hiệp ước thân thiện Đông Nam Á (TAC). Chúng tôi mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam.

Theo nhận định của các đại biểu, một lần nữa vai trò Chủ tịch của Việt Nam trong năm ASEAN 2010 lại được khẳng định. ASEAN đang bước vào giai đoạn phát triển lịch sử và đang dần trở thành một chủ thể quan trọng ở tầm cỡ toàn cầu, trong đó những đóng góp tích cực của thành viên như Việt Nam là rất đáng ghi nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.