Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về những thành tựu đạt được tại HĐBA
Đây là nhận xét của ông Yukio Takasu - Trưởng phái đoàn đại diện của Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc về những đóng góp của Việt Nam trong khi là Ủy viên không thường trực của HĐBA và trên cương vị Chủ tịch của Hội đồng này
>> Việt Nam thể hiện tốt trách nhiệm chính trị tại Hội đồng Bảo an LHQ
Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp trách nhiệm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008- 2009. Kết quả mà Việt Nam để lại là những Nghị quyết quan trọng, thiết thực và có tầm ảnh hưởng lớn, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Minh Hiển, phóng viên VOV thường trú tại Mỹ đã phỏng vấn Đại sứ Nhật Bản Yukio Takasu - Trưởng phái đoàn đại diện của Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc về những đóng góp của Việt Nam trong thời gian qua.
PV: Thưa Đại sứ, theo ông đâu là những đóng góp quan trọng của Việt Nam trên cương vị ủy viên không thường trực của HĐBA trong nhiệm kỳ vừa qua?
Đại sứ Yukio Takasu: Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia giải quyết rất nhiều cuộc khủng hoảng trên thế giới, như ở châu Phi, châu Á và một vài nơi ở châu Mỹ; đồng thời Việt Nam cũng giải quyết nhiều vấn đề của HĐBA để thông qua được các Nghị quyết quan trọng. Các Nghị quyết này đã đưa ra được những giải pháp mạnh. Tôi nghĩ rằng, Việt Nam đã có những đóng góp tuyệt vời không chỉ ở vị trí Ủy viên không thường trực của HĐBA mà còn trên cương vị Chủ tịch của Hội đồng này. Năm 2008 là một năm rất quan trọng, bởi HĐBA phải thông qua bản báo cáo hoạt động hàng năm, Việt Nam đã rất cởi mở trong quá trình tư vấn và tham vấn ý kiến của các nước khác. Tôi phải nói rằng, các đồng nghiệp của chúng tôi ở phái đoàn Việt Nam là những người có năng lực, có khả năng tổ chức và tạo ra được sự đồng thuận cao đối với các vấn đề mà Việt Nam phải giải quyết. Tôi cho rằng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được.
PV: Theo ông, Việt Nam đã thể hiện vai trò lãnh đạo như thế nào trên cương vị Chủ tịch HĐBA và Việt Nam đã đạt được những thành tựu gì nổi bật?
Đại sứ Yukio Takasu: Tôi nghĩ rằng, vai trò lãnh đạo đã được Việt Nam thể hiện tốt trên cương vị Chủ tịch HĐBA. Trong hai lần đảm nhận cương vị này, Việt Nam đã thực hiện rất thành công. Là Chủ tịch HĐBA không phải chỉ đơn thuần là chủ trì và điều hành các cuộc họp nhóm. Tôi lấy một ví dụ về vấn đề Srilanca chẳng hạn. HĐBA chỉ bao gồm 15 thành viên, con số này quá nhỏ so với tổng số 190 nước. Do vậy, để đạt được thỏa hiệp thì cũng dễ hơn nếu lấy tất cả ý kiến của 190 nước. Tuy nhiên, mỗi nước này lại là đại diện của một khu vực khác nhau và ở những vị thế khác nhau, mối quan tâm khác nhau, nên phải cân nhắc về ảnh hưởng nhân đạo, hoạt động quân sự. Do vậy, để thu hẹp sự khác nhau và đưa ra được giải pháp chính là vai trò của Chủ tịch HĐBA. Tôi thấy rằng, Việt Nam làm công việc này rất tốt. Về thành tựu thì Việt Nam đạt được nhiều, tuy nhiên nếu được chọn 1 thì tôi cho rằng, năm 2008 Việt Nam trên cương vị Chủ tịch đã thực hiện rất thành công bản phân tích báo cáo hàng năm của HĐBA.
PV: Theo Đại sứ, khi Việt Nam hoàn thành tốt chức Chủ tịch và Ủy viên không thường trực của HĐBA, Việt Nam thu được lợi ích gì và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế như thế nào?
Đại sứ Yukio Takasu: Vâng, tôi chắc chắn rằng, các nhà ngoại giao của Việt Nam, những người đại diện cho Việt Nam tại HĐBA đã gặt hái được những kinh nghiệm rất quí báu. Tôi vẫn tự nhủ bản thân và nói với các đồng nghiệp của tôi rằng, được giữ trọng trách tại HĐBA Liên Hợp Quốc không những là một vinh dự, đặc biệt là đối với Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đảm nhận vị trí này mà còn là một kinh nghiệm tuyệt vời. Không có cơ quan nào trong hệ thống Liên Hợp Quốc lại phải trải qua cường độ, sức ép lớn và các quan hệ ngoại giao đa phương phong phú như tại HĐBA. Đây là kinh nghiệm tốt nhất mà Việt Nam đã gặt hái được.
PV: Việt Nam sẽ đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2010, theo ông những kinh nghiệm Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực của HĐBA sẽ giúp gì cho Việt Nam trong trọng trách mới này?
Đại sứ Yukio Takasu: Như tôi đã nói, với 2 năm kinh nghiệm tại HĐBA, Việt Nam đã giải quyết nhiều vấn đề khác nhau không chỉ là chính trị, quân sự mà còn là vấn đề nhân đạo, buôn bán ma túy… Tất cả những vấn đề đó đều dẫn đến sự hòa bình và an ninh. Tất nhiên đối với khu vực ASEAN, có những vấn đề nhạy cảm riêng và Chủ tịch của ASEAN là một trọng trách lớn. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, tôi cho rằng, các công việc này tương tự như những công việc mà Việt Nam đã trải qua tại HĐBA Liên Hợp Quốc.
PV: Thưa Đại sứ, trong thời gian tới Nhật Bản và ASEAN sẽ hợp tác trên lĩnh vực nào và ông mong chờ gì ở Việt Nam khi Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN?
Đại sứ Yukio Takasu: Hợp tác với ASEAN là một vấn đề hết sức quan trọng. Có rất nhiều lĩnh vực mà Nhật bản và ASEAN có thể hợp tác với nhau như về môi trường, an ninh lương thực, ổn định kinh tế và y tế. Tôi cho rằng có nhiều vấn đề chỉ bằng cách thông qua hợp tác khu vực mới có thể giải quyết được. Tôi hoàn toàn lạc quan rằng, giữa hai bên sẽ có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng, khi Việt Nam làm Chủ tịch của ASEAN, sự hợp tác này ngày càng được đẩy mạnh. Và tôi cũng mong muốn chứng kiến ASEAN là lực lượng chủ đạo trong việc giải quyết các tranh chấp, ngăn ngừa xung đột và năng động trong tác gìn giữ hòa bình./.
Xin cảm ơn Đại sứ!