Việt Nam họp song phương về quốc phòng với một số nước

Tại cuộc gặp, Việt Nam đã cùng các bên bàn một số giải pháp hợp tác song phương về quốc phòng, trong đó có vấn đề tăng cường quan hệ hợp tác hải quân.  

Bên lề cuộc họp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ADMM), đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Bộ trưởng, Đại tướng Phùng Quang Thanh dẫn đầu đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng quốc phòng Thái Lan, Singapore, Indonesia và Malaysia.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển tốt đẹp. Tuần tra chung trên biển giữa hải quân Việt Nam và hải quân Thái Lan đạt hiệu quả cao, được coi là hình mẫu để tiến hành tuần tra chung với Campuchia và các nước khác…

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, phía Malaysia hưởng ứng tích cực và có thiện trí đề xuất của phía Việt Nam về hợp tác hải quân và đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam vô tình vi phạm vùng biển của bạn. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đã chỉ đạo lực lượng hải quân và các lực lượng khác trên biển của nước này xử lý ngay vấn đề ngư dân của Việt Nam vô tình vi phạm vùng biển một cách nhân đạo, ổn thỏa không để ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã đặt vấn đề hợp tác quốc phòng giữa hai bên và vấn đề giải quyết ngư dân Việt Nam vô tình vi phạm vùng biển do tránh bão, theo đuổi các đàn cá…

Về vấn đề ngư dân, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói: “Chúng tôi đề nghị đối xử nhân đạo theo đúng thông lệ quốc tế, đúng như các nước thành viên ASEAN và mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Indonesia. Đề nghị không dùng vũ lực, không đánh đập, đốt các tàu cá của ngư dân”.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã ghi nhận ý kiến này và cho biết sẽ tích cực chỉ đạo lực lượng hải quân Indonesia. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cũng đề xuất Indonesia và Việt Nam thành lập một tổ làm việc phối hợp với các bộ ngành và lực lượng quản lý biển của phía Indonesia và Việt Nam để khắc phục tình hình”.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, theo đề xuất này, phía Việt Nam đã cử Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trí Vịnh phụ trách. Phía Indonesia cũng cử ngay một Thứ trưởng cùng tham gia đoàn chịu trách nhiệm thành lập Tổ làm việc sớm giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, để việc giải quyết vấn đề ngư dân vô tình vi phạm vùng biển của nước khác cần phải phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và quản lý. Hiện Bộ Quốc phòng Việt Nam có ba lực lượng quản lý trên biển gồm: Hải quân, cảnh sát biển và bộ đội biên phòng. Các lực lượng này làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục ngư dân hiểu để không vi phạm vùng biển và làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn nhân đạo được nhiều nước đánh giá cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.