Việt Nam khai trương Tổng Lãnh sự quán tại Houston, Texas
Ngày 25/3 theo giờ Mỹ, Việt Nam sẽ chính thức khai trương Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại thành phố Houston, bang Texas (Mỹ), nơi có hơn 450.000 bà con Việt kiều đang sinh sống
Sau 15 năm bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Mỹ đã có bước phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đều mong muốn hướng đến hợp tác toàn diện trong thời gian tới.
Phóng viên VOV thường trú tại Mỹ phỏng vấn ông Lê Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương này. Ông Lê Dũng cho biết:
- Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Washington, đồng thời được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ, chúng tôi có được văn phòng tạm và hoạt động đến nay được đã được vài tháng. Chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục pháp lý với địa phương như thuê địa điểm, ký kết các hợp đồng để xây dựng văn phòng. Cho đến nay mọi công việc để chuẩn bị cho tòa Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) mới của Việt Nam tại thành phố Houston đã được hoàn tất- một cơ sở rất khang trang hỗ trợ cho công tác lãnh sự cho bà con Việt kiều. Ngoài ra sẽ còn nhiều công việc khác nữa mà TLSQ sẽ làm.
PV: Việt Nam đã có TLSQ tại bang California và đây là TLSQ thứ 2 của Việt Nam tại Mỹ, xin ông cho biết lý do Việt Nam chọn thành phố Houston, bang Texas để đặt TLSQ thứ 2 này?
Ông Lê Dũng: Trong đà phát triển quan hệ của Việt Nam và Mỹ như hiện nay thì Việt Nam sẽ mở thêm một số tòa TLSQ khác của Việt Nam trên đất Mỹ.
Năm ngoái, Việt Nam và Mỹ đã ký kết một văn bản chính thức thành lập tòa TLSQ Việt Nam thứ hai tại Houston, bang Texas vì mấy lý do sau: Thứ nhất, xét về kinh tế, bang Texas là một trong những bang lớn nhất của Mỹ. Thứ hai, đây là một trung tâm đào tạo rất lớn. Thứ ba, kinh tế của bang này trong mấy chục năm qua liên tục phát triển, đây là nền kinh tế lớn thứ 17 trên thế giới. Ngoài ra ở đây chúng ta có một cộng đồng người Việt rất lớn, riêng bang Texas có khoảng 450.000 bà con Việt kiều đang sinh sống.
Chính vì vậy ta chọn bang này để mở TLSQ nhằm phát triển quan hệ kinh tế với bang Texas nói riêng và với Mỹ nói chung. Đồng thời ta cũng làm nhiệm vụ công tác lãnh sự để hỗ trợ cho bà con kiều bào ở đây.
PV: Thưa ông, ngoài công tác lãnh sự thì TLSQ còn có thêm nhiệm vụ nào khác nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ ?
Ông Lê Dũng: Công tác lãnh sự chỉ là một phần công việc của chúng tôi. Chúng tôi có nhiệm vụ ưu tiên hơn đó là thúc đẩy quan hệ kinh tế giữaViệt Nam với bang Texas và Việt Nam với Mỹ nói chung.
PV: Trong quá trình thành lập TLSQ Việt Nam tại Houston, ta đã gặp những khó khăn và thuận lợi gì?
Ông Lê Dũng: Cơ bản mà nói thì chúng ta gặp nhiều thuận lợi hơn là khó khăn. Thứ nhất là việc thành lập tòa TLSQ ở đây đã được cụ thể hóa trong văn bản ký kết giữa Việt Nam và Mỹ, đó là thuận lợi rất lớn. Thứ hai đó là chúng ta có một cộng đồng người Việt ở đây rất mạnh, bà con đã ủng hộ, giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều trong những ngày đầu.
Tuy nhiên, cũng có những điều không thuận lợi, do một bộ phận nhỏ bà con ở Houston và một vài nơi gần đây do hận thù của quá khứ, hoặc rào cản mặc cảm thì cũng phản đối; nhưng sự phản đối đó cũng là điều dễ hiểu bởi vì tàn dư chiến tranh. Bây giờ, Việt Nam và Mỹ có quan hệ hữu hảo rồi, thiết lập quan hệ ngoại giao rồi, có giao thương với nhau nhiều, hai bên quan hệ với nhau trên nhiều lĩnh vực, phục vụ lợi ích cho cả hai nước trong đó có đông đảo bà con kiều bào ở đây. Tôi nghĩ rằng cùng với thời gian thì cái thuận lợi sẽ là đa số và khó khăn chỉ còn là thiểu số.
PV: Thưa ông, bang Texas là một trong những bang lớn nhất của nước Mỹ. Họ quan tâm hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nào và Việt Nam có thể đẩy mạnh hợp tác với bang này như thế nào?
Ông Lê Dũng: Texas là bang có rất nhiều thế mạnh, ví dụ về mặt dầu khí, đây là trung tâm nghiên cứu dầu khí mạnh của Mỹ, họ rất mạnh trong khai thác và chế biến dầu khí. Chúng ta đã hợp tác với nhiều các tổ hợp dầu khí lớn của bang Texas này, như Exxon Mobil.
Như tôi đã nói, đây là một trung tâm đào tạo lớn, chúng ta hiện đang trong quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo 20.000 tiến sỹ, do vậy chúng ta có thể đưa sinh viên Việt Nam sang đây học. Hiện tại số lượng sinh viên của Việt Nam ở bang này khoảng 4.000 người.
Về lĩnh vực Y tế, bang Texas có Trung tâm Nghiên cứu y tế rất mạnh, đặc biệt là nghiên cứu về các bệnh nan y như ung thư, bệnh về thận và máu. Ngoài ra bang Texas còn có một số thế mạnh nữa như nông nghiệp, như ngành chăn nuôi bò, trồng và chế biến bông. Bông của Texas có chất lượng tốt nhất trên thế giới, chúng ta đã ký được những văn bản thoả thuận để mua bông của họ. Bên cạnh đó, họ cũng có nhu cầu nhập khẩu các loại sản phẩm của ta như cà phê, hạt điều hồ tiêu và gỗ.v.v….
PV: Xin cảm ơn ông!/.