Việt Nam khẳng định trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010
Việt Nam đã đưa ra 4 sáng kiến và đều nhận được sự ủng hộ của các nước. Tất cả chương trình, nội dung tại các Hội nghị lần này đều đạt được sự đồng thuận cao.
<< Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN 43 thành công trên mọi phương diện
Chiều 23/7, tại cuộc cuộc họp báo ngay sau khi bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 (AMM-43) và các Hội nghị liên quan, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định: “Hội nghị AMM-43 và các Hội nghị liên quan đã diễn ra tốt đẹp trong không khí xây dựng, hiểu biết lẫn nhau và trao đổi thẳng thắn để có những kết quả mong muốn sau 5 ngày làm việc khẩn trương”.
Điểm lại quá trình các Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhắc lại tại sự kiện đầu tiên, trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra 5 chỉ đạo lớn để các Bộ trưởng cùng nhau trao đổi nhằm đẩy nhanh kết nối, thúc đẩy đối thoại, mở rộng hòa bình, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường đối ngoại. Và đây cũng chính là mục tiêu của Hội nghị lần này.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh các hội nghị lần này là bước quan trọng triển khai kết quả của Cấp cao ASEAN-16 diễn ra vào tháng 4 vừa qua và chuẩn bị quyết định cho Cấp cao ASEAN-17 và các Cấp cao liên quan cuối tháng 10/2010.
Hội nghị đã đề ra được những biện pháp và bước đi cụ thể nhằm đẩy nhanh nỗ lực hướng tới mục tiêu hình thành một Cộng đồng ASEAN, vững mạnh, gắn kết và rộng mở trong quan hệ với bên ngoài.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Việt Nam đã hết sức chủ động, tích cực, và đầy trách nhiệm trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010, phối hợp và tham vấn với các nước ASEAN cũng như các nước đối tác, góp phần vào thành công của các Hội nghị. Tất cả chương trình, nội dung dự định thảo luận tại các Hội nghị lần này đều đã hoàn thành và đạt được sự đồng thuận cao.”
Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của PV Đài TNVN về sáng kiến của Việt Nam đưa ra tại các hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho biết, Việt Nam đã đưa ra 4 sáng kiến và đều nhận được sự ủng hộ của các nước.
Thứ nhất là quan điểm cốt lõi về sự hình thành cấu trúc khu vực trong thời gian tới. Sau khi thảo luận, các nước thống nhất là ASEAN sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhưng có chọn lọc. Tinh thần chung: ASEAN là cơ chế mở với những nước quan tâm, nhưng có lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ASEAN luôn giữ vai trò trung tâm.
Thứ hai là thúc đẩy việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN dự kiến vào tháng 10 và đã được các Bộ trưởng đồng thuận, cho rằng đây là một cơ chế tốt để bổ sung cho cơ chế ARF nhằm bảo đảm an ninh, ổn định ở khu vực.
Thứ ba, đề nghị có cuộc họp của những người đứng đầu các cơ quan an ninh, cảnh sát đô thị và đã được các nước ủng hộ, nhằm thúc đẩy hợp tác trong việc giải quyết nhiều vấn đề của khu vực như: khủng bố, bắt cóc phụ nữ, di dân, tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền...
Thứ tư, theo đề xuất của Việt Nam, nhân dịp này, ASEAN đã ra Tuyên bố chung về ứng xử với ngư dân gặp nạn trên biển. Các nước đã nhất trí với đề xuất tăng cường hợp tác trong hỗ trợ nhân đạo đối với người và tàu thuyền bị nạn trên biển như một biện pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của ASEAN.../.