“Việt Nam không chạy đua vũ trang”
"Cho dù Việt Nam có mua tàu ngầm, tên lửa, máy bay và các khí tài kỹ thuật khác cũng chỉ để phòng thủ tự vệ, bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định điều này khi trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 3/8.
Hiện đại hóa quân đội là xu thế chung
PV: Bộ trưởng có thể cho biết cụ thể về công tác xây dựng lực lượng quân đội Việt Nam theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại?
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Quân đội nhân dân cùng công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
![]() |
|
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: "Vấn đề tranh chấp đa phương phải giải quyết đa phương" |
Muốn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nước Việt Nam XHCN, quân đội ta phải được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Trong đó, lấy xây dựng con người là quyết định và tăng cường vũ khí trang bị kỹ thuật đủ năng lực bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
Quân đội lấy xây dựng về mặt chính trị làm cơ sở, trong đó tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và sự nghiệp đổi mới của Đảng. Quân đội ta phải làm tốt chức năng đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
PV: Vậy phương hướng xây dựng quân đội từng bước hiện đại sẽ tập trung vào quân chủng nào, thưa Bộ trưởng?
Bộ trường Phùng Quang Thanh: Phương hướng xây dựng quân đội đã được xác định trong Cương lĩnh chính trị và trong báo cáo chính trị, theo hướng xây dựng quân đội ta cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại.
Trong đó xây dựng Quân chủng Hải quân, Phòng không- Không quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử và một số binh chủng kỹ thuật khác đi thẳng vào hiện đại để nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ đất nước.
Muốn hiện đại thì trước tiên phải xây dựng con người hiện đại, có kiến thức quân sự hiện đại và làm chủ được các vũ khí, trang bị có hàm lượng công nghệ cao, với mục đích giữ cho được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển toàn diện đất nước, chứ không phải xây dựng để gây trở ngại cho những nước khác.
Kinh tế phát triển, quân đội nước nào cũng phải xây dựng hiện đại để nâng cao khả năng tự vệ, bảo vệ đất nước.
PV: Ngoài nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới, việc xây dựng ngoại giao quốc phòng đóng vai trò rất quan trọng. Xin Bộ trưởng cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác này?
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Nhiệm vụ hết sức quan trọng của chúng ta là giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển toàn diện đất nước. Để thực hiện được nhiệm vụ này, mặt trận ngoại giao có vai trò hết sức quan trọng, và ngoại giao quốc phòng trong thời gian qua là một trong những lực lượng ngoại giao có hiệu quả, với tinh thần tích cực, chủ động trong hội nhập quốc tế và khu vực.
Chúng ta tích cực tham gia vào hoạt động ngoại giao quốc phòng đa phương và song phương, đặc biệt là quan hệ tốt với các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước trong khu vực và các nước lớn để giữ được môi trường an ninh của đất nước và khu vực.
Chúng ta có những hoạt động hết sức thiết thực, hiệu quả, đi vào sâu thực chất và hữu nghị với quân đội các nước, trong đó có Lào, Campuchia, Trung Quốc, các nước ASEAN và khu vực; tích cực tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế để trình bày những quan điểm của Việt Nam về chính sách quốc phòng với các nước với tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy của các nước.
Vấn đề quan hệ về quốc phòng là vừa phải giữ được độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, nhưng phải giữ được môi trường hòa bình, ổn định và quan hệ hữu nghị với các nước. Quan hệ quốc phòng tốt tạo ra sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ các mặt, tạo môi trường thuận lợi cho đất nước phát triển.
PV: Xin Bộ trưởng cho biết về công tác quốc phòng trên biển để bảo vệ chủ quyền cũng như bảo vệ ngư dân hoạt động trên vùng biển Việt Nam?
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Vấn đề bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển là một trong những nhiệm vụ chính trị của quân đội nhân dân Việt Nam.
Quân đội giao cho Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt để bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển. Trong đó phải bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ cho ngư dân làm ăn hợp pháp trên vùng biển của Việt Nam, đặc biệt có nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển.
Quân đội nói chung, Hải quân nói riêng phải có quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng có vùng biển lân cận với Việt Nam như với Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Philippines… và một số quốc gia khác; phối hợp với nhau để giữ gìn an ninh trật tự trên biển; đối xử nhân đạo với ngư dân mỗi khi họ vi phạm vào vùng biển các nước khác.
Việc tăng cường trang bị phụ thuộc vào khả năng kinh tế của đất nước. Việc trang bị cho các quân chủng kỹ thuật như Hải quân, Phòng không- Không quân, một số binh chủng kỹ thuật khác cần đầu tư một lượng ngân sách khá lớn. Chúng ta cần phải thực hiện từng bước.
5-6 năm tới, chúng ta cố gắng có Lữ đoàn Tàu ngầm. Nhưng tôi xin nhắc lại, cho dù Việt Nam có mua tàu ngầm, tên lửa, máy bay và các khí tài kỹ thuật khác cũng chỉ để phòng thủ tự vệ, bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hoàn toàn không có ý định gì khác.
Việt Nam không chạy đua vũ trang và chúng ta cũng không làm gì vượt quá khả năng của đất nước. Đất nước chúng ta còn nhiều việc cần phải được quan tâm, nhất là về an ninh sinh xã hội. Ổn định xã hội là rất quan trọng vì “trong ấm thì ngoài êm”.
Hòa bình Biển Đông vì lợi ích các nước
PV: Có nhiều quan điểm khác nhau về giải quyết bất đồng tranh chấp ở Biển Đông, quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào?
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Về vấn đề này, khi tiếp Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN, tôi đã nêu rất rõ quan điểm của Việt Nam. Đó là những vấn đề gì còn đang bất đồng mà tranh chấp song phương thì giải quyết theo hướng song phương theo luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.
Còn vấn đề tranh chấp đa phương như trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Brunei thì phải giải quyết đa phương giữa các bên có tranh chấp.
“Đường 9 khúc” mà Trung Quốc đưa ra để tuyên bố chủ quyền “đụng” đến rất nhiều nước thì phải giải quyết đa phương, không thể giải quyết song phương được.
Những vấn đề liên quan đến nhiều bên thì chúng ta phải giải quyết với nhiều bên một cách công khai, minh bạch, điều này vừa đúng với luật pháp quốc tế, đúng thực tiễn và các bên mới chấp nhận được.
PV: Trong thời gian vừa qua thì quan điểm của Việt Nam và ASEAN có sự tương đồng như thế nào, thưa Bộ trưởng?
Chính phủ vừa ký quyết định thành lập “Quỹ Vì Trường Sa thân yêu”, giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết đã ủy nhiệm cho Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Hải quân trực tiếp chỉ đạo và quản lý. “Việc thành lập quỹ là hết sức có ý nghĩa, góp phần làm cho người dân chung tay, chung sức, có trách nhiệm để bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc. Quỹ cũng sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang sống và làm việc trên các hải đảo của đất nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh./.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Theo tôi biết, hiện nay các nước ASEAN có tiếng nói khá thống nhất. Trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 5, tổ chức tại Jakarta (Indonesia), lần đầu tiên các nước đã ra được tuyên bố chung, đó là tranh chấp trên Biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tức phải thương lượng, đàm phán, qua con đường ngoại giao giữa ASEAN và Trung Quốc, chứ không phải riêng từng nước với nhau.
Sự đoàn kết thống nhất trong ASEAN là hết sức quan trọng, vì ASEAN đang hình thành ra những cấu trúc an ninh mới để giải quyết vấn đề an ninh trên biển. Tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng tổ chức thành công năm 2010 tại Hà Nội, chúng ta đã hợp tác với các nước để giải quyết nhiều nội dung, trong đó có vấn đề an ninh biển.
Để giữ được môi trường hòa bình, ổn định trên Biển Đông, ASEAN phải giữ được vai trò trung tâm, động lực để dẫn dắt trong quá trình hợp tác với các đối tác nước ngoài. ASEAN phải đoàn kết, phải có tiếng nói thống nhất thì mới giữ được vai trò trung tâm.
Trước các sự việc xảy ra trên Biển Đông thời gian qua, quan điểm chung của các nước ASEAN là lo ngại, chia sẻ với Việt Nam và mong muốn được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực, không riêng gì Việt Nam.
Biển Đông có vị trí địa chiến lược và hết sức quan trọng, có tuyến đường hàng hải vào loại thứ nhì thế giới về mặt tần suất tàu bè qua lại. Nhiều cường quốc có lợi ích về kinh tế, cũng như chiến lược tại đây như Mỹ, Nga nên họ hết sức quan tâm đến vấn đề này. Mục đích chung đều để giữ hòa bình ổn định, vì lợi ích chung của các nước.
PV: Quan điểm của Bộ trưởng như thế nào về việc các nước tăng cường cho Hải quân trong thời gian qua?
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Việc tăng cường sức mạnh cho quân đội, trong đó có Hải quân là xu thế chung của thế giới. Khi các quốc gia phát triển kinh tế thì cũng dần hiện đại hóa quân đội. Muốn bảo vệ đất nước thì phải trang bị, nếu không sản xuất được thì phải đi mua, tùy theo khả năng từng nước.
Tôi không cho đây là cuộc chạy đua vũ trang, vì quân đội các nước đều có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ của mình nên phải tăng cường trang bị. Điều đó là việc làm thường thấy của các nước, trong đó có chúng ta.
Tôi tin ASEAN sẽ tiến tới xây dựng được Bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông (COC) để giải quyết vấn đề trên Biển Đông. Các nước ASEAN cùng với Trung Quốc xây dựng và sau đó phải tổ chức thực hiện thật nghiêm chỉnh để giữ hòa bình, ổn định trên vùng biển này./.
