Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách về Biển Đông

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế, cũng như có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phản đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Hôm nay (23/3), trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam đối với phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/3/2024 và Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines ngày 17/3/2024 về vấn đề Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế, cũng như có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phản đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Liên quan đến các yêu sách ở Biển Đông trái luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, lập trường của Việt Nam là luôn rõ ràng, nhất quán và đã được khẳng định nhiều lần, theo đó Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách này.

Việt Nam mong muốn các quốc gia liên quan thực sự tôn trọng và tuân thủ các quy định của UNCLOS 1982, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và tìm kiếm các giải pháp cơ bản, lâu dài ở Biển Đông

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam kêu gọi các nước tiếp tục tuân thủ đầy đủ UNCLOS
Việt Nam kêu gọi các nước tiếp tục tuân thủ đầy đủ UNCLOS

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 ngày 5/12 đã tiến hành họp phiên toàn thể về đại dương và luật biển. Việt Nam kêu gọi các nước tiếp tục tuân thủ đầy đủ UNCLOS.

Việt Nam kêu gọi các nước tiếp tục tuân thủ đầy đủ UNCLOS

Việt Nam kêu gọi các nước tiếp tục tuân thủ đầy đủ UNCLOS

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 ngày 5/12 đã tiến hành họp phiên toàn thể về đại dương và luật biển. Việt Nam kêu gọi các nước tiếp tục tuân thủ đầy đủ UNCLOS.

UNCLOS luôn chứng tỏ vai trò không thể thay thế giải quyết tranh chấp trên biển
UNCLOS luôn chứng tỏ vai trò không thể thay thế giải quyết tranh chấp trên biển

VOV.VN - Ngày 9/11/2023, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các Đại sứ quán Canada, Australia, New Zealand và EU tổ chức Hội thảo lần thứ năm của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) về vận dụng Công ước của LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển.

UNCLOS luôn chứng tỏ vai trò không thể thay thế giải quyết tranh chấp trên biển

UNCLOS luôn chứng tỏ vai trò không thể thay thế giải quyết tranh chấp trên biển

VOV.VN - Ngày 9/11/2023, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các Đại sứ quán Canada, Australia, New Zealand và EU tổ chức Hội thảo lần thứ năm của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) về vận dụng Công ước của LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển.

Quan điểm của ASEAN về Biển Đông là rõ ràng, UNCLOS cần được ưu tiên
Quan điểm của ASEAN về Biển Đông là rõ ràng, UNCLOS cần được ưu tiên

VOV.VN - Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 phải được các bên liên quan tại Biển Đông tuân thủ. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi – nước chủ tịch ASEAN 2023 đưa ra hôm qua tại Diễn đàn truyền thông ASEAN lần thứ 7 tại thủ đô Jakarta.

Quan điểm của ASEAN về Biển Đông là rõ ràng, UNCLOS cần được ưu tiên

Quan điểm của ASEAN về Biển Đông là rõ ràng, UNCLOS cần được ưu tiên

VOV.VN - Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 phải được các bên liên quan tại Biển Đông tuân thủ. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi – nước chủ tịch ASEAN 2023 đưa ra hôm qua tại Diễn đàn truyền thông ASEAN lần thứ 7 tại thủ đô Jakarta.