Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của Belarus tại Đông Nam Á
Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước mà còn mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ giữa hai nước
Tiếp tục chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Belarus, 16h ngày 14/5 (theo giờ Hà Nội), tại Thủ đô Minsk, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp Chủ tịch Viện Cộng hòa (tức Thượng viện) Boris Batura
Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Việt Nam và Belarus có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế thương mại chưa tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng của hai nước. Vì vậy, cùng với thắt chặt quan hệ giữa hai đất nước, chuyến thăm chính thức Belarus lần này nhằm tạo ra động lực mới tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai bên.
![]() |
|
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: Chúng tôi quan tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, đưa quan hệ thương mại tăng nhanh hơn, lên mức 1 tỷ USD vào năm tới, tăng đầu tư giữa hai nước. Belarus có thể thông qua Việt Nam để tiếp cận thị trường Đông Nam Á và ngược lại, Việt Nam qua Belarus để vào thị trường châu Âu. Trong hội đàm với Tổng thống, chúng tôi bàn việc tăng hợp tác dầu khí, lắp ráp xe Maz tại Việt Nam, khai thác khoáng sản, mời Belarus tham gia dự án xây dựng tàu điện ngầm ở Việt Nam”.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong Quốc hội Belarus và cá nhân ngài Chủ tịch Thượng viện tích cực hỗ trợ, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Belarus ngày càng đi vào chiều sâu thông qua việc hỗ trợ pháp lý cần thiết để các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước sớm được triển khai cũng như giám sát việc thực thi các hiệp định được ký kết giữa hai Chính phủ, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.
![]() |
Về phần mình, Chủ tịch Viện Cộng hòa (tức Thượng viện) Boris Batura phát biểu: Tôi nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước sang thăm chính thức Belarus. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa khi nhân dân chúng tôi đang kỷ niệm 65 năm Chiến thắng phát xít và với nhân dân Việt Nam là 35 năm Giải phóng miền Nam”.
Ông Boris Batura khẳng định: “Việt Nam là ưu tiên của chúng tôi ở Đông Nam Á và chúng tôi tự hào hợp tác giữa hai nước chúng ta thời gian qua phát triển năng động. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta. Kết quả hội đàm giữa ngài và Tổng thống Lukashenko mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ giữa hai nước”.
Ngài Chủ tịch Thượng viện Boris Batura nêu rõ Quốc hội Belarus và Việt Nam có quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhau, nhất là sau chuyến thăm chính thức Belarus của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tháng 4/2009. Quốc hội Belarus ủng hộ và hỗ trợ hết sức nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.
** Cuối buổi chiều 14/5 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Belarus. Cùng dự có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Phó Thủ tướng Belarus Andrey Kobyakov.
Trước đông đảo doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông báo cuộc hội đàm với Tổng thống Lukashenko đạt được nhiều kết quả, mở ra một giai đoạn mới trong việc mở rộng quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai bên.
![]() |
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chứng kiến việc ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp 2 nước |
Chủ tịch nước hy vọng Diễn đàn Doanh nghiệp lần này là cơ hội tốt để doanh nhân hai nước trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư; mong các doanh nghiệp của hai nước đi đầu trong thúc đẩy hợp tác kinh tế. Việt Nam đang làm tất cả để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, đơn giản thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Ngày trước nhân dân hai nước chúng ta từng chiến đấu anh dũng. Ngày nay chung ta phải biến tinh thần cách mạng đó, ý chí quật cường đó vào hợp tác kinh tế”.
Chủ tịch nước mong muốn doanh nghiệp hai nước làm hết sức mình để biến tình hữu nghị của hai dân tộc thành sức mạnh trong kinh tế.
Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, một số doanh nghiệp hai nước đã ký văn bản hợp tác gồm: Hợp đồng cung cấp phân bón Kali của Belarus cho Việt Nam; Hợp đồng cung cấp cho Việt Nam các bộ phận xe tải của Belarus; Hợp đồng cung cấp bột sữa của Belarus cho Việt Nam và Thỏa thuận hợp tác giữa Nhà máy động cơ Minsk và Vinaxuki.
Trong ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng ở thủ đô Minsk, thăm Thư viện Quốc gia Belarus, thăm Bảo tàng Lịch sử chiến tranh vệ quốc, thăm Tổ hợp thể thao đa chức năng “Minsk Arena”./.


