Việt Nam, Lào và Campuchia phòng chống tội phạm qua biên giới
Tội phạm xuyên biên giới, trong đó có tội phạm ma túy đang trở thành một trong những loại tội phạm phổ biến và nguy hiểm nhất, có sự câu kết chặt chẽ giữa các phần tử ở những quốc gia khác nhau.
Trong 2 ngày (22 và 23/12), tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ Tòa án nhân dân Tối cao của ba nước; các Chánh án, Thẩm phán các tỉnh biên giới trong khu vực. Đây là hội nghị đầu tiên trong lĩnh vực này, được tổ chức theo sáng kiến của Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, đề ra các giải pháp hợp tác trong việc đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới giữa ba nước.
Tại phiên họp đầu tiên với tiêu đề: “Nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm”, do Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nước CHDCND Lào Khammy Sayavong chủ trì, hội nghị đã nghe nhiều tham luận đề cập đến tình hình thực tế của các vấn đề tội phạm xuyên biên giới giữa ba nước. Trong đó tội phạm về ma túy trở thành một trong những loại tội phạm phổ biến và nguy hiểm nhất, có sự câu kết chặt chẽ giữa các phần tử phạm tội ở những quốc gia khác nhau. Nếu không có sự hợp tác giữa các nước thì khó có thể kiểm soát và phòng chống tốt. Bên cạnh đó, nạn buôn bán người qua biên giới, tội phạm về an toàn, trật tự công cộng và các loại tội phạm khác diễn ra ngày càng đa dạng và phức tạp.
Thời gian qua, tuy có sự phối hợp cùng giải quyết một số vấn đề, vụ án xuyên quốc gia, nhưng hiện nay giữa ba nước vẫn chưa thiết lập được cơ chế trao đổi thông tin, đặc biệt là thông tin pháp lý có tính chất kịp thời, thường xuyên giữa tòa án cấp tỉnh có chung đường biên giới. Hội nghị đã thống nhất cần tăng cường sự hợp tác trong đấu tranh phòng chống và xét xử các loại tội phạm xuyên quốc gia trong hệ thống tòa án ba nước. Ở cấp tòa án địa phương có chung đường biên giới, cần tiến hành các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xét xử, tổ chức các đoàn tham quan khảo sát, tiến hành các cuộc tọa đàm về nghiệp vụ giữa thẩm phán và cán bộ tòa án của các bên.../.