Việt Nam lên án các vụ tấn công khủng bố tại Baghdad

Việt Nam đã lên án các vụ tấn công khủng bố ngày 19/8 tại Baghdad gây tổn thất lớn về người và của cho người dân Iraq.

Ngày 21/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói như trên khi trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước hàng loạt vụ tấn công ngày 19/8 vừa qua tại thủ đô Baghdad của Iraq làm gần 100 người chết và hàng trăm người khác bị thương.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới Chính phủ, nhân dân Iraq và gia đình các nạn nhân. Chúng tôi tin tưởng Chính phủ và nhân dân Iraq sẽ sớm ổn định tình hình, tiến hành thành công công cuộc tái thiết đất nước,” bà Nga nói.

**Được tin xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Baghdad ngày 19/8 gây nhiều thiệt hại về sinh mạng và tài sản cho nhân dân Iraq, ngày 21/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Iraq, tính đến 10 giờ tối 19/8 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ tấn công ở Iraq đã lên tới ít nhất 95 người và 563 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên