Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược
VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng thăm Mỹ vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược.
Ngày 12/3, nhân chuyến công tác tới Mỹ dự Khóa họp lần thứ 69 của Ủy ban địa vị phụ nữ của Hội đồng kinh tế - xã hội Liên Hợp Quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc gặp với Thượng nghị sỹ Patricia Murray, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi, Thành viên các Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu, Ủy ban Ngân sách và Ủy ban Cựu chiến binh của Thượng viện Mỹ.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng thăm Mỹ vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và mong muốn cùng Mỹ tiếp tục hiện thực hóa và triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong hành trình 30 năm kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ rồi xác lập quan hệ Đối tác toàn diện và hiện nay là Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp to lớn của Quốc hội Mỹ, đặc biệt là những đóng góp của nhiều Thượng nghị sỹ, từ thế hệ những “người phá băng” như cố Thượng nghị sỹ John McCain, Thượng nghị sỹ John Kerry, Thượng nghị sỹ Patrick Leahy… đến những Thượng nghị sỹ hiện vẫn đang tích cực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ, trong đó có bà Patricia Murray.

Thượng nghị sỹ Patricia Murray chia sẻ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trong 30 năm qua, khẳng định Quốc hội Mỹ nói chung và cá nhân Thượng nghị sỹ nói riêng luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Thượng nghị sỹ Murray nhấn mạnh, với việc Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023, Việt Nam đã trở thành đối tác hàng đầu của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Thượng nghị sỹ Patricia Murray cảm ơn Chính phủ và người dân Việt Nam về sự hợp tác tích cực trong giải quyết hậu quả chiến tranh, tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ, đồng thời khẳng định Quốc hội Mỹ và đặc biệt là cá nhân bà Thượng nghị sỹ ủng hộ mạnh mẽ các chương trình hợp tác giữa hai nước trong giải quyết hậu quả chiến tranh, bao gồm các dự án rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, hỗ trợ nâng cao năng lực xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Việt Nam, hỗ trợ người khuyết tật. Thượng nghị sỹ Murray cho biết bang Washington mà bà đại diện là một trong ba bang có cộng đồng người Việt lớn nhất tại Mỹ, nhấn mạnh các cử tri của bà tại bang Washington sẽ rất vui mừng được biết bà có dịp được gặp gỡ với đoàn đại biểu cao cấp của Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảm ơn sự ủng hộ của bà Thượng nghị sỹ dành cho quan hệ Việt Nam - Mỹ trong suốt những năm qua, đồng thời bày tỏ mong muốn nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước sẽ cùng nhau xây dựng một chương trình hợp tác hiệu quả nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc trao đổi đoàn các cấp.
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Mỹ, theo đó đề nghị Quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; đề nghị các nghị sỹ Mỹ tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt ngày càng lớn mạnh và đóng góp tích cực hơn nữa cho Mỹ cũng như cho quan hệ giữa hai nước. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ mong muốn sớm được đón ngày càng nhiều các đoàn nghị sỹ Mỹ thăm Việt Nam, Quốc hội Việt Nam.