Việt Nam luôn coi trọng phát triển hợp tác với Nam Phi

Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi, hai nước nỗ lực phấn đấu tăng kim ngạch thương mại lên 1 tỷ USD

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi, sáng 4/5, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó Tổng thống nước chủ nhà Kgalema Motlanthe tại thủ đô Pretoria.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Tổng thống Motlanthe đã thông báo vắn tắt về tình hình của mỗi nước thời gian qua, đồng thời trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích và đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ cảm ơn về sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của Chính phủ và nhân dân Nam Phi đối với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là việc Nam Phi ủng hộ Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ và công nhận di tích Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới, góp phần rất lớn vào thành công của Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò và vị trí của Nam Phi tại châu lục, trong Phong trào Không liên kết và tại LHQ. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng chúc mừng Nam Phi tái cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ khóa 2011-2012 và gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS.

Về hợp tác song phương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước châu Phi, trong đó có Nam Phi; đồng thời đánh giá kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tuy còn khiêm tốn, nhưng có chiều hướng gia tăng nhanh.

Hiện Nam Phi cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch thương mại tăng đều qua các năm, từ 192 triệu USD năm 2007, lên hơn 640 triệu USD năm 2010. Việt Nam mong muốn hai nước nỗ lực phấn đấu tăng kim ngạch thương mại lên 1 tỷ USD trong vài năm tới.

Phó Tổng thống Nam Phi Motlanthe nhiệt liệt hoan nghênh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lần đầu tiên thăm chính thức Nam Phi, coi đây là một trong những biểu hiện sinh động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác đang ngày càng phát triển giữa hai nước. Phó Tổng thống cũng mong muốn trong thời gian tới, các doanh nghiệp của cả hai nước cần tranh thủ cơ hội xúc tiến các hoạt động hợp tác và đầu tư trong những lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp, công nghiệp da giày, môi trường… nhằm thúc đẩy hơn nữa kim ngạch thương mại song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.