Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Đức

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đức tiếp tục hỗ trợ Viêt Nam trong các lĩnh vực đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu…  

Chiều 4/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Guido Westerwelle đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Bộ trưởng Guido Westerwelle thông báo các kết quả tốt đẹp đạt được trong cuộc hội đàm với Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết 2 bên đã đạt được nhiều thỏa thuận trong đó cam kết sẽ ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương quốc tế, miễn thị thực cho các cán bộ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác tại một số dự án đầu tư tại Việt Nam và trong lĩnh vực dạy nghề.

Bộ trưởng Guido Westerwelle khẳng định Đức luôn mong muốn tăng cường hợp tác toàn điện giữa 2 nước hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược; tin tưởng 2 nước còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác trong tương lai, trước hết là kinh tế thương mại và các lĩnh vực xã hội như giáo dục đào tạo, văn hóa, nghệ thuật…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Guido Westerwelle.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – Đức Phát triển tích cực và sâu rộng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với Đức, đồng thời đánh giá cao vai trò của Đức trong khu vực Châu Âu và trên thế giới. Việt Nam ủng hộ việc Đức trở thành thành viên Hội đồng Bảo an LHQ khi hội đồng này mở rộng.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa 2 Bộ Ngoại giao, hoan nghênh việc 2 bên chuẩn bị xúc tiến việc ký kết đưa quan hệ 2 nước lên thành đối tác chiến lược trong chuyến thăm của thủ tướng Đức Angela Merkel tới Việt Nam vào tháng 10 tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng kim ngạch thương mại giữa 2 nước trong năm 2010 đạt khoảng 6 tỷ USD, tuy nhiên tiềm năng còn lớn và 2 bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này. Thủ tướng cũng gửi lời cám ơn Chính phủ Đức đã dành nguồn vốn phát triển ODA cho Việt Nam, mong muốn Đức tiếp tục hỗ trợ Viêt Nam trong các lĩnh vực đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao Đức đã chứng kiến lễ ký kết các Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức trong dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 tại TP HCM trị giá gần 213 triệu Euro và Chương trình đào tạo nghề trị giá 10 triệu Euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.