Việt Nam muốn đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ về CNTT
Hy vọng, với thế mạnh của mình, Ấn Độ sẽ giúp đỡ Việt Nam nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao
>> Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm thành phố Bangalore (Ấn Độ)
Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Ấn Độ, ngày 27/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tới chào xã giao Thống đốc bang Kanataka; gặp Chủ tịch Viện Lập pháp (Hạ viện) và Chủ tịch Hội đồng Lập pháp (Thượng viện) bang Kanataka, tìm hiểu mô hình hoạt động của Viện Khoa học xã hội Ấn Độ và thăm một số tập đoàn công nghệ thông tin tại Bangalore, nơi được mệnh danh là “thung lũng Silicon của Ấn Độ”.
Thống đốc bang Kanataka Bhardwaj bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ, coi đó là sự may mắn đối với hơn 60 triệu dân của toàn bang. Ngài Thống đốc bang cũng nhắc lại những kỷ niệm ông được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1958, khi Người sang thăm chính thức Ấn Độ, coi đó là kỷ niệm đẹp mà ông sẽ lưu giữ trong suốt cuộc đời. Chính ông cũng đã từng được sang Việt Nam hồi còn trẻ và cho đến bây giờ vẫn luôn ấn tượng về con người và đất nước Việt Nam hiếu khách và thanh bình.
Ngài Thống đốc khẳng định, cùng với nhân dấn Ấn Độ, mỗi người dân bang Kanataka luôn coi Việt Nam là bạn tốt, ủng hộ Việt Nam không chỉ trong đấu tranh giành độc lập dân tộc mà cả trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Chính vì thế, Kanataka sẵn sàng chia sẻ những kinh nhiệm, tiềm năng thế mạnh của mình, vì tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược mà lãnh đạo hai nước đã ký kết hiện nay.
Tại trụ sở Quốc hội bang Kanataka, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng được lãnh đạo Viện Lập pháp và Hội đồng Lập pháp đón tiếp chân tình, mến khách. Nhiều nội dung thiết thực về lập pháp, giám sát đã được các đại biểu của hai cơ quan Quốc hội nêu ra nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hiểu thêm về phương thức hoạt động của nhau. Với nhiều tiềm năng thế mạnh của một “Thủ đô công nghệ - Trung tâm công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm của thế giới”, bang Kanataka sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư Ấn Độ có thể hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
Ngài Mathiikatti, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp (Thượng viện) bang, nhấn mạnh: “Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới Kanataka sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, trong đó có bang Kanataka. Chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của hai nước. Mặc dù thời gian ở thăm Bangalore không nhiều nhưng chắc chắn ngài Chủ tịch Quốc hội sẽ cảm nhận được tình cảm của chúng tôi đối với Việt Nam. Chúng tôi khẳng định sẽ luôn ủng hộ Việt Nam, không chỉ trong chính trị mà cả trong kinh tế, thương mại, đầu tư”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và người dân bang Kanataka đã dành cho Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam là nước đang phát triển, còn gặp nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, khoa học… Trong khi đó đây là những lĩnh vực mà Ấn Độ nói chung và thành phố Bangalore có thế mạnh, được thế giới biết đến là “thung lũng Silicon” thứ hai trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, sau chuyến thăm này, với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam tháp tùng, hai bên sẽ có thêm nhiều cơ hội mở rộng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Với Hạ viện và Thượng viện bang Kanataka, Chủ tịch Quốc hội mong rằng, các cơ quan lập pháp tạo điều kiện thuận lợi nhất về pháp lý để các nhà đầu tư của bang đầu tư làm ăn tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói: “Qua chuyến thăm Ấn Độ lần này, trong đó có bang Kanataka, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa mối quan hệ truyền thống, chiến lược toàn diện giữa 2 nước, trong đó có bang Tanataka. Hy vọng, với thế mạnh của mình, Ấn Độ sẽ giúp đỡ Việt Nam nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, công tác lập pháp…”
Để hiểu thêm về sự phát triển của Bangalore - trung tâm công nghệ thông tin và công nghệ phần mềm của Ấn Độ tại bang Kanataka, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã tới thăm một số cơ sở, tập đoàn tại thung lũng Silicon; thăm và tìm hiểu mô hình, cách thức nghiên cứu, đào tạo của Viện Khoa học - xã hội Ấn Độ, nơi đào tạo sau đại học và tiến sĩ về các ngành khoa học công nghệ cao, vi sinh vật, hoá nghiệm… Tại đây, một lần nữa Chủ tịch Quốc hội bày tỏ, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các Viện, các doanh nghiệp hai nước phối hợp đào tạo, trao đổi thông tin nhằm phát huy hiệu quả hợp tác, vì đây là những lĩnh vực mà Vịệt Nam đang rất cần trong quá trình phát triển./.