Việt Nam nâng an ninh tối đa nhưng vẫn “mềm mại” trước thềm Mỹ-Triều

VOV.VN - Tất cả công tác an ninh đã được hoàn thành, các đoàn tiền trạm về an ninh của Mỹ, Triều Tiên đều đánh giá cao về công tác đảm bảo an ninh của Việt Nam.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ ở một địa điểm có liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Tại cuộc họp báo quốc tế sáng 25/2 về công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết,  Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị ở trung ương cũng như các địa phương liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho Hội nghị; phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan để xây dựng kế hoạch tổng thể và các phương án cụ thể đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh Mỹ và Triều Tiên, triển khai các phương án bảo vệ ngay từ trước và để đảm bảo an ninh, an toàn cho các đại biểu trên tuyến đường di chuyển ở các địa điểm lưu trú hoặc các địa điểm diễn ra các hoạt động của Hội nghị.

Theo ông Lê Hoài Trung, cho đến nay tất cả công tác an ninh đã được hoàn thành, các đoàn tiền trạm về an ninh của cả hai nước đều đánh giá cao và cám ơn về tổ chức, công tác đảm bảo an ninh, an toàn của Việt Nam.

Ông Lê Hoài Trung nói: “Mỗi nước có một truyền thống riêng, ở Việt Nam, trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, ngoài các thể hiện về mặt vật chất, một trong những nét đẹp người ta hay nói về công tác an ninh của Việt Nam đó là còn có sự mềm mại”.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng tự tin với công tác an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 bởi Hà Nội là nơi đã diễn ra nhiều hội nghị quốc tế lớn. Được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên, Hà Nội đã thực hiện mọi công việc chuẩn bị liên quan từ trang trí đường phố, trung tâm báo chí, nơi ở, nơi diễn ra cuộc gặp cấp cao.

Hà Nội cũng đã thực hiện mọi công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cứu nạn, cứu hộ. Thành phố cũng sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông để đảm bảo công tác truyền thông cho Hội nghị.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Đến giờ phút này, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành mọi chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị, phục vụ cho Hội nghị. Hà Nội cam kết sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tất cả hoạt động của các đoàn hai nước, cho báo chí, cho mọi hoạt động bên lề cũng như chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Việt Nam"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nở rộ dịch vụ 'ăn theo' cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều
Nở rộ dịch vụ 'ăn theo' cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Nhiều nhà hàng, tiệm cắt tóc, cửa hàng quần áo... lần lượt đưa ra các sản phẩm, dịch vụ "độc" để ăn theo Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Nở rộ dịch vụ 'ăn theo' cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nở rộ dịch vụ 'ăn theo' cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Nhiều nhà hàng, tiệm cắt tóc, cửa hàng quần áo... lần lượt đưa ra các sản phẩm, dịch vụ "độc" để ăn theo Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội đã được hoàn tất.

Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội đã được hoàn tất.

Nhiều tín hiệu lạc quan trước thềm Thượng đỉnh Mỹ- Triều 2
Nhiều tín hiệu lạc quan trước thềm Thượng đỉnh Mỹ- Triều 2

VOV.VN - Đã có nhiều tín hiệu “tích cực” liên tiếp được phát đi ngay trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội.

Nhiều tín hiệu lạc quan trước thềm Thượng đỉnh Mỹ- Triều 2

Nhiều tín hiệu lạc quan trước thềm Thượng đỉnh Mỹ- Triều 2

VOV.VN - Đã có nhiều tín hiệu “tích cực” liên tiếp được phát đi ngay trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội.