“Việt Nam nên phản đối báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ”
Hạ Nghị sỹ Mỹ Faleomaveaga cho biết: “Trong các chuyến thăm đến Việt Nam, không có bất cứ nơi nào mà tôi phải chứng kiến cảnh người ta bị cấm đoán vì lý do tín ngưỡng”.
Cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố “Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2010” về tình hình tự do tôn giáo ở 198 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, bản báo cáo này vẫn tiếp tục đưa ra những đánh giá không khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch về Việt Nam.
|
Nghe trả lời của Hạ Nghị sỹ Faleomaveaga |
Chủ tịch Tiểu ban về châu Á- Thái Bình Dương và Môi trường Toàn cầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ - Hạ Nghị sĩ Eni F.H. Faleomaveaga không đồng tình về cách đánh giá phiến diện trên của Bộ Ngoại giao Mỹ.
PV: Thưa Hạ Nghị sỹ Faleomaveaga, như ông đã biết, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố bản báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2010, trong đó có tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Việt Nam đã phản đối vì cho rằng bản báo cáo đó không đánh giá khách quan. Ý kiến của ông như thế nào?
Hạ Nghị sỹ Faleomaveaga: Trước tiên, tôi cho rằng Chính phủ Việt Nam cần có những phản ứng thẳng thắn đối với những thông tin được viết trong báo cáo này.
![]() |
|
Hạ Nghị sỹ Mỹ Faleomaveaga cho rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã không đúng khi đưa ra những lời cáo buộc đối với Việt Nam về tự do tôn giáo (Ảnh:internet) |
Tôi không biết những người ở trong Bộ Ngoại giao Mỹ viết bản báo cáo này lấy thông tin từ đâu, bởi vì trong chuyến thăm gần đây đến Việt Nam, tôi đã tham dự một buổi lễ của người theo đạo Thiên chúa ở ngay giữa trung tâm TP HCM và không có bất cứ nơi nào mà tôi phải chứng kiến cảnh người ta bị cấm đoán vì lý do tín ngưỡng.
Ngay cả chúng tôi cũng đã tiến hành một số hoạt động tôn giáo và hành lễ ngay tại Việt Nam mà không bị Chính phủ Việt Nam gây khó khăn, cản trở gì.
PV: Thưa Hạ Nghị sỹ, ông nhận thấy tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam như thế nào và ông đã chứng kiến những gì ở Việt Nam trong chuyến thăm vừa qua?
Hạ Nghị sỹ Faleomaveaga: Như tôi đã đề cập trước đó, tôi không hiểu Bộ Ngoại giao Mỹ lấy thông tin và số liệu ở đâu. Bản thân tôi cũng muốn biết họ tiến hành điều tra và thu thập thông tin như thế nào mà có thể viết ra những báo cáo như vậy. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên, mà rất nhiều lần rồi, khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố những bản báo cáo như vậy thì tôi cũng thường nhận được những lời chỉ trích từ nhiều nước, họ không đồng tình với báo cáo đó.
Ngay cả khi bản báo cáo đã được công bố nhưng có nhiều chi tiết mà những người viết báo cáo đó không bao giờ đến trực tiếp nước này để chứng kiến tận nơi xem liệu những điều đó có diễn ra ở đấy không?
Tôi chưa rõ cách Bộ Ngoại giao Mỹ thu thập thông tin để viết ra bản báo cáo đó nhưng tôi cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã không đúng khi đưa ra những lời cáo buộc đối với Việt Nam như vậy.
Qua tất cả những gì tôi biết và tất cả những chuyến đi của tôi đến Việt Nam chưa bao giờ trong đầu tôi tồn tại ý nghĩ rằng Chính quyền Việt Nam đàn áp những người theo tôn giáo của họ. Đó là tất cả trải nghiệm bản thân của tôi và tôi cũng muốn biết ai là những người viết ra bản báo cáo đó và tại sao họ lại có những kết luận như vậy.
PV: Theo ông thì Bộ Ngoại giao Mỹ cần làm gì để có đánh giá khách quan hơn về tình hình tự do tôn giáo ở các nước, trong đó có Việt Nam?
Hạ Nghị sỹ Faleomaveaga: Vấn đề này không chỉ riêng gì đối với Việt Nam, rất nhiều nước khác cũng không đồng tình, bởi vì đây là bản báo cáo được công bố hàng năm.
Tôi không rõ họ tiến hành thu thập thông tin như thế nào nhưng tôi cảm thấy rằng nếu Bộ Ngoại giao Mỹ cứ tiến hành theo kiểu này thì theo tôi, Chính phủ Việt Nam nên phản đối bản báo cáo chứa đựng những thông tin đó và tôi đảm bảo rằng quan điểm của Việt Nam được công chúng biết đến một cách rộng rãi.
PV: Tại sao Mỹ luôn cho mình có quyền đánh giá tình hình tôn giáo ở các nước trên thế giới, thưa ông?
Hạ Nghị sỹ Faleomaveaga: Như chúng ta biết, một trong những nguyên tắc quan trọng được qui định rõ trong Hiến pháp của Mỹ là tự do báo chí, nhưng đôi khi tự do báo chí quá đà đến nỗi báo chí đăng tải những thông tin không có thật.
Nhiều khi họ bày tỏ quan điểm rất lẫn lộn như vậy vô hình chung đã tạo ra một nền dân chủ kỳ lạ, khác xa với nhữg nước khác và đó là một vấn đề.
Tuy nhiên, để phản đối lại những cáo buộc đó, các công ty hoặc cá nhân có thể khởi kiện những người, những cơ quan cáo buộc sai ra tòa./.
PV: Vâng, xin cảm ơn ông!./.
