Việt Nam- Nga tăng cường hợp tác
Việt Nam- Nga thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, mở rộng hợp tác đa phương trong lĩnh vực dầu khí…
Chiều 25/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga A. Borodavkin đang ở thăm Việt Nam và tiến hành Tham vấn chính trị với Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Ông Borodavkin báo cáo những kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn diễn ra sáng 25/4.
Hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng hướng tới nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỷ USD vào năm 2012 và 10 tỷ USD vào năm 2020.
Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, mở rộng hợp tác đa phương trong lĩnh vực dầu khí, thúc đẩy xây dựng và ký kết các hiệp định hợp tác giữa 2 nước và các đối tác…
Ông Borodavkin cho biết, trong năm 2012, với vai trò Chủ tịch APEC, Liên bang Nga tập trung vào một số vấn đề ưu tiên như: tự do hóa thương mại, đầu tư; đảm bảo an ninh lương thực; phát triển hệ thống giao thông vận tải; hợp tác trong khắc phục hậu quả thiên tai…
Ông Borodavkin bày tỏ mong muốn, Việt Nam sẽ ủng hộ Liên bang Nga đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch APEC năm 2012.
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan ngênh Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Borodavkin sang thăm làm việc tại Việt Nam và thực hiện cơ chế tham vấn chính trị với Bộ Ngoại giao nước ta.
Thủ tướng đề nghị hai bên cần nỗ lực phối hợp để triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong cuộc hội đàm cũng như các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo 2 nước; Ủy ban liên Chính phủ sớm họp nhằm thống nhất các biện pháp thúc đẩy xây dựng Hiệp định cung cấp tín dụng ưu đãi của Liên bang Nga cho Việt Nam trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân, cũng như đề xuất các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước.
Hai bên cũng cần sớm thông qua báo cáo khả thi tiến tới đàm phán về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Hải quan Liên bang Nga, Kazakhstan và Belarus… Đây cũng là những hoạt động thiết thực chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Nga Putin tới Việt Nam trong năm nay.
Cùng với tiếp tục phối hợp hiệu quả với Liên bang Nga tại các diễn đàn đa phương và quốc tế, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Liên bang Nga đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch APEC 2012, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới./.