Việt Nam phấn đấu thành nước mạnh về khoa học - công nghệ thông tin

Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia có vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chiều 7/4 tại Hà Nội, Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ 2009-2013 đã họp phiên đầu tiên nhằm thống nhất quy chế hoạt động trong cả nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động trong năm 2009. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia có nhiệm vụ tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chính sách, cơ chế quản lý, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ.

Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ 2009-2013 gồm 31 thành viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ khoa học trong cả nước.

Giáo sư, tiến sỹ Đỗ Trung Tá, Chủ tịch hội đồng nêu rõ quyết tâm trong nhiệm kỳ này Hội đồng sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển tri thức của đất nước. Các thành viên Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia đã tập trung đóng góp ý kiến về quy chế hoạt động trong 5 năm tới và phương hướng, nhiệm vụ trong năm nay.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp (ảnh Chinhphu,vn)

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần từng bước hoàn thiện chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển, đóng vai trò quan trọng trong thành tựu chung của đất nước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ khí chế tạo, đóng tàu, viễn thông, điện lực, dầu khí và khoa học quản lý kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học công nghệ trong thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia chủ động tư vấn, đề xuất Thủ tướng xây dựng chiến lược mới về khoa học và công nghệ tới năm 2020, chính sách thúc đẩy Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin, cơ chế, chính sách để khoa học và công nghệ đẩy mạnh sản xuất, giải quyết các vấn đề trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn… Lựa chọn nghiên cứu và đề xuất độc lập với Chính phủ chính sách và giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tồn tại, yếu kém trong phát triển khoa học công nghệ ở nước ta, nhất là chính sách đãi ngộ để thu hút và sử dụng cán bộ trẻ có trình độ cao, khắc phục tình trạng đầu tư khoa học công nghệ dàn trải; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học… Tham mưu cơ chế, chính sách để phát triển mạnh các sản phẩm trọng điểm quốc gia mà Việt Nam có lợi thế như cơ khí chế tạo, thiết bị y tế, máy nông nghiệp, công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghệ thông tin…

Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia họp thường kỳ để nắm bắt thông tin, thảo luận và đề xuất kịp thời với Chính phủ các cơ chế, chính sách phát triển mạnh khoa học và công nghệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.