Việt Nam-Pháp xúc tiến thành lập Đại học Công nghệ Hà Nội

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là một trong những dự án hợp tác được xúc tiến nhanh nhất, đồng thờicó nhiều triển vọng nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Cộng hòa Pháp.

Chiều 31/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp ngài Hervé Bolot, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam. Hai bên cũng trao đổi một số vấn đề về xúc tiến thành lập Trường Đại học Công nghệ Hà Nội. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phía Pháp chuẩn bị kỹ về mặt nhân sự quản lý trường, theo đó Pháp cần cử 1 Hiệu trưởng, hoặc Hiệu phó người Pháp cùng tham gia điều hành nhà trường.

Phó Thủ tướng lưu ý, tuy đây là trường công lập nhưng Chính phủ Việt Nam sẽ tạo cơ chế tài chính đặc thù cho Đại học Công nghệ Hà Nội hoạt động. Việt Nam sẽ phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á vay 100 triệu USD phục vụ Dự án này trong năm nay. 

Để Đại học Công nghệ Hà Nội sớm đi vào hoạt động, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị phía Pháp khẩn trương xúc tiến xây dựng thỏa thuận cụ thể giữa Chính phủ 2 nước về việc Pháp sẽ tài trợ 100 triệu euro cho Việt Nam để đầu tư vào đại học này; Hai bên sớm bàn quy chế và điều lệ hoạt động của nhà trường, theo đó đề nghị phía Pháp giới thiệu từ 1 đến 2 đại học có uy tín và kinh nghiệm của Pháp để phối hợp với Việt Nam soạn thảo quy chế; Hai bên cần sớm thống nhất về Hội đồng nhà trường, chậm nhất đến tháng 12/2009 phải hoàn tất và có báo cáo cụ thể về công việc này.

Đại sứ Hervé Bolot khẳng định quyết tâm thúc đẩy nhanh quá trình kết nối giữa Chính phủ 2 nước, đặc biệt là sẽ đẩy nhanh tiến độ của Dự án quan trọng này. Đại sứ Pháp đề xuất sẽ giới thiệu 1 doanh nghiệp Pháp tham gia vào quá trình xây dựng trường, góp phần vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong những năm tới.

Trường Đại học Công nghệ Hà Nội là 1 trong 4 trường đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế của Việt Nam. Trường được xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đây là trường công lập, chịu sự quản lý của Nhà nước Việt Nam và hoạt động theo Luật Giáo dục Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên