Việt Nam sẵn sàng tham gia quá trình tái thiết ở Nhật Bản
Ông Trương Tấn Sang Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã khẳng định điều này trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản
![]() |
Chiều cùng ngày, ông Trương Tấn Sang đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Takahiro Yokomichi và Chủ tịch Thượng viện Takeo Nishioka. Tại các cuộc hội kiến, lãnh đạo Hai viện Quốc hội của Nhật Bản đã gửi lời cảm ơn đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ quý giá và chân tình đối với Nhật Bản trong thảm họa động đất và sóng thần vừa qua. Phía Nhật Bản đã giải thích về tình hình sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima và cam kết sẽ công khai tất cả thông tin liên quan đến sự cố.
Về quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch Hạ viện Takahiro Yokomichi bày tỏ vui mừng vì sự phát triển trong quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Naoto Kan tháng 10/2010.
Ông Yokomichi cho biết sẽ nỗ lực hết sức nhằm củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch Thượng viện Takeo Nishioka đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ mật thiết giữa Nhật Bản và Việt Nam.
Về phần mình, ông Trương Tấn Sang bày tỏ tình cảm đoàn kết, sự chia sẻ và cảm thông đối với những mất mát to lớn của nhân dân Nhật Bản trong thảm họa động đất và sóng thần. Việt Nam sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để hỗ trợ Nhật Bản vượt qua khó khăn hiện nay.
Ông Trương Tấn Sang đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước trong 40 năm qua. Việt Nam đề nghị lấy năm 2013 – năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước – làm “Năm hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản”.
Ông Trương Tấn Sang khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam thúc đẩy thực chất, toàn diện quan hệ “đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á”. Việt Nam mong muốn tiếp tục thực hiện các dự án lớn đã thỏa thuận trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái của Thủ tướng Naoto Kan.
Trước đó, buổi sáng, ông Trương Tấn Sang đã đến thăm và nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Theo ông Trương Tấn Sang, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang ở trong giai đoạn tốt đẹp hơn bao giờ hết. Bây giờ là lúc hiện thực hóa và sâu sắc hóa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Ông Trương Tấn Sang cho rằng sự thành công trong công tác và học tập của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản sẽ đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước. Đại diện cộng đồng người Việt tại Nhật đã bày tỏ vui mừng đối với sự phát triển nhanh chóng của đất nước trong những năm qua.
Tối 1/6, ông Trương Tấn Sang đã có cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Nhật Bản Takeaki Matsumoto./.
