Việt Nam sẽ đóng góp tích cực để Thái Lan hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN

Chiều 21/7 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chai Chidchob đang ở thăm chính thức nước ta.  

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hạ viện Chai Chidchob và đoàn Quốc hội Thái Lan sang thăm chính thức nước ta. Chuyến thăm là biểu hiện sinh động, đóng góp quan trọng vào quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những thành tựu phát triển của Thái Lan trong thời gian qua, bảy tỏ mong muốn và tin tưởng Thái Lan ổn định và phát triển. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển sâu rộng, Thủ tướng mong muốn hai nước tiếp tục nỗ lực thắt chặt quan hệ láng giềng hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đem lại lợi ích cho cả hai bên cũng như góp phần xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vững mạnh, có vai trò xứng đáng ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ đóng góp tích cực để Thái Lan hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN cũng như tổ chức thành công Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 30 vào tháng 8 tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Thái Lan đã giúp đỡ, đùm bọc Kiều bào Việt Nam sinh sống và phát triển; đặc biệt là việc xây dựng Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chai Chidchob cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Thái Lan đánh giá rất cao sự chỉ đạo và điều hành của Việt Nam để có thể duy trì và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chai Chidchob nhất trí hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực, nhất là nông nghiệp, sản xuất và xuất khẩu gạo; tăng cường hợp tác giữa Việt Nam-Thái Lan-Lào và Campuchia; Nâng cao hiệu quả hợp tác trong tiểu vùng Mê Kông; Tăng cường hợp tác với nhau và với các nước trong lưu vực sông Mê Kông trong việc khai thác và bảo vệ nguồn nước sông Mê Kông nhằm bảo đảm lợi ích chính đáng và lâu dài của tất cả các nước có chung dòng sông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.