Việt Nam tăng cường đối thoại với các nước

Việt Nam đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế, từ những thành tích phát triển kinh tế vượt bậc, đóng góp tích cực vào việc duy trì hoà bình và ổn định ở khu vực.  

Tối 27/1 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức gặp gỡ Ngoại giao đoàn nhân dịp năm mới. Tới dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và Hà Nội cùng đông đảo Đại sứ, các vị trong Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm bày tỏ lòng cảm ơn tới các Đại sứ, Đại biện, Trưởng các cơ quan ngoại giao, các tổ chức, cá nhân và bạn bè quốc tế về mối quan hệ hữu nghị, sự hợp tác giúp đỡ quí báu đối với Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác phát triển với bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, năm 2010, Việt Nam đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế, từ những thành tích phát triển kinh tế vượt bậc, đến thể hiện thành công cương vị Chủ tịch ASEAN, đóng góp tích cực vào việc duy trì hoà bình và ổn định ở khu vực, tăng cường đối thoại giữa các nước, thúc đẩy hợp tác vì hoà bình ổn định ở Biển Đông...

Các đại biểu dự buổi chiêu đãi đoàn ngoại giao nhân dịp Tết Nguyên đán 2011
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Để đạt được những thành công trong năm qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế trên thế giới, thông qua sự hoạt động tích cực, năng động của các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện tại Việt Nam đã góp phần tăng cường hợp tác giữa các nước, các tổ chức quốc tế với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa cũng như giáo dục đào tạo. Đặc biệt, sự hỗ trợ và tham gia tích cực đó đã góp phần vào thành công rực rỡ của Năm Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, để Hoàng Thành Thăng Long, Bia Văn Miếu Quốc tử giám, Hội Gióng cùng với những di sản vật thể và phi vật thể khác của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thế giới, qua đó nhân dân thế giới ngày càng hiểu nhiều hơn về Việt Nam, một đất nước hòa bình, hiếu khách, mạnh dạn đổi mới và đổi mới thành công.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: “Năm 2011 có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam vì là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ và toàn diện, chủ động hội nhập quốc tế, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác chính trị, an ninh, kinh tế song phương và đa phương, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực cũng như trên thế giới”.

Cũng tại buổi gặp gỡ, thay mặt Đoàn Ngoại giao, Ngài En El Houcine Fardani, Đại sứ Vương quốc Maroc, Trưởng Đoàn phát biểu chúc mừng Việt Nam dù còn nhiều hạn chế do khủng hoảng toàn cầu, nhưng đã trở thành một trong những nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Ngài El Houcine Fardani nói: “Chúng tôi chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN trong năm 2010 với nhiều thành công, góp phần nâng cao vị thế đất nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, việc các bạn tổ chức thành công của Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ sự đoàn kết trong nội bộ đất nước và đây sẽ là kim chỉ nam để Việt Nam đạt được những mục tiêu phát triển trung và dài hạn”.

Đại sự Fađani cũng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công mới trong năm 2011. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và Hà Nội cùng đông đảo Đại sứ, các vị trong Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc  tế đã cùng nâng cốc chúc mừng năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.