Việt Nam tham gia Cuộc họp Nhóm Bạn bè về Sáng kiến Phát triển toàn cầu

VOV.VN - Đại diện của Việt Nam tại LHQ cho rằng để đạt được những kết quả thực chất, Nhóm cân nhắc mỗi năm ưu tiên một vài lĩnh vực cụ thể để ưu tiên thúc đẩy.

Nhóm Bạn bè về Sáng kiến Phát triển toàn cầu (GDI) ngày 9/5 đã tổ chức Cuộc họp cấp cao trực tuyến với chủ đề “Làm sâu sắc quan hệ hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Phát triển toàn cầu, đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững”.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các nước phối hợp chặt chẽ để việc triển khai Sáng kiến GDI đạt được các kết quả tích cực. Theo đó, cần tái kích hoạt hợp tác toàn cầu cho Chương trình nghị sự 2030; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu nhằm tăng cường tính đại diện của các nước đang phát triển và thúc đẩy xây dựng một nền kinh tế mở. Ngoài ra, các nước phát triển cũng cần thực hiện các cam kết hỗ trợ phát triển và mở rộng quy mô hỗ trợ về tài chính và công nghệ cho các nước đang phát triển.

Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres tin tưởng Sáng kiến GDI có thể giúp thúc đẩy tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), thông qua cải cách hệ thống tài chính toàn cầu, cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh, thúc đẩy hòa bình và đảm bảo quyền con người, và tái khẳng định cam kết đối với chủ nghĩa đa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh nếu không có hòa bình, các mục tiêu phát triển bền vững sẽ không thể đạt được và điều kiện tiên quyết là phải duy trì được hòa bình, ổn định cho sự hồi phục và phát triển sau đại dịch. Để đạt được điều đó, điều cốt yếu là phải đề cao tinh thần hòa bình, hợp tác, minh bạch, cởi mở, bao trùm, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tính đến các quan tâm, lợi ích, sự đa dạng văn hóa của các nước thành viên.

Đại sứ nhấn mạnh để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, ngoài các chính sách, nỗ lực và nguồn lực nội tại, sự hỗ trợ và phối hợp của các đối tác quốc tế, trong đó có quan hệ đối tác với các thể chế tài chính quốc tế là rất quan trọng. Các nước phát triển cũng cần tăng cường hỗ trợ về khoa học- công nghệ, công nghệ kỹ thuật số, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực và nguồn lực tài chính cho các nước đang phát triển. Trong quá trình này, Đại sứ cũng đề cao vai trò của hệ thống phát triển Liên hợp quốc trong chia sẻ tri thức, chuyên môn hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Về cách thức hoạt động của Nhóm Bạn bè thời gian tới, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng các quan tâm, lợi ích của các nước cần được xem xét đầy đủ trong quá trình thương lượng và ra quyết định, đồng thời để đạt được những kết quả thực chất, Nhóm cân nhắc mỗi năm ưu tiên một vài lĩnh vực cụ thể để ưu tiên thúc đẩy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn công tác VOV thăm và làm việc với Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
Đoàn công tác VOV thăm và làm việc với Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng giám đốc Vũ Hải Quang dẫn đầu ngày 27/04 đã có chuyến thăm và làm việc với phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Đoàn công tác VOV thăm và làm việc với Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Đoàn công tác VOV thăm và làm việc với Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng giám đốc Vũ Hải Quang dẫn đầu ngày 27/04 đã có chuyến thăm và làm việc với phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Theo Nghị quyết 130 của Quốc hội về đẩy mạnh tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thời gian tới, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, có thể tăng cường thêm các vị trí cá nhân hoạt động độc lập ở một số phái bộ.

Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Theo Nghị quyết 130 của Quốc hội về đẩy mạnh tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thời gian tới, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, có thể tăng cường thêm các vị trí cá nhân hoạt động độc lập ở một số phái bộ.

Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tiếp Tổng Thư ký Liên minh Tin lành Phúc âm Thế giới
Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tiếp Tổng Thư ký Liên minh Tin lành Phúc âm Thế giới

VOV.VN - Ngày 6/4 (theo giờ New York, Mỹ), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã gặp và làm việc với Tiến sĩ Thomas Schirrrmacher, Tổng Giám mục, Tổng Thư ký Liên minh Tin lành Phúc âm Thế giới (WEA), cùng các đại diện của WEA tại Liên Hợp Quốc. 

Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tiếp Tổng Thư ký Liên minh Tin lành Phúc âm Thế giới

Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tiếp Tổng Thư ký Liên minh Tin lành Phúc âm Thế giới

VOV.VN - Ngày 6/4 (theo giờ New York, Mỹ), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã gặp và làm việc với Tiến sĩ Thomas Schirrrmacher, Tổng Giám mục, Tổng Thư ký Liên minh Tin lành Phúc âm Thế giới (WEA), cùng các đại diện của WEA tại Liên Hợp Quốc.