Việt Nam - thành viên tích cực và có trách nhiệm trong APEC

Quyết định tham gia APEC thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

>> APEC hành động vì sự phát triển bền vững

APEC (viết tắt của Asia-Pacific Economic Co-operation) là tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Đó là một diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hợp tác thương mại và đầu tư trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

APEC là một tổ chức liên chính phủ duy nhất trên thế giới hoạt động dựa trên những thoả thuận không có tính ràng buộc, cơ chế đối thoại mở và bình đẳng giữa các thành viên. Không giống như WTO và các thể chế thương mại đa phương khác, APEC không có những điều khoản bắt buộc đối với các thành viên. Các quy định của APEC được thông qua dựa trên nguyên tắc đồng thuận và việc thi hành các quy định dựa trên cơ sở tự nguyện.

APEC được thành lập theo ý kiến của Thủ tướng Australia lúc đó là Bobhauke, tại Hội Đồng Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và ngoại giao của 12 nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại Canberra, Australia tháng 11/1989. 12 nước sáng lập gồm: Australia, Mỹ, Nhật, Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Brunei, New Zealand, Indonesia, Hàn Quốc.  

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự APEC 18

Tháng 11/1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC, đánh dấu bước đi quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Việt Nam đã và đang khẳng định được vai trò của mình trong quá trình hợp tác với các thành viên APEC thông qua việc đưa ra các sáng kiến mới thuộc ba trụ cột chính của APEC về tự do hoá thương mại, đầu tư; thuận lợi hoá thương mại và hợp tác kinh tế kỹ thuật.

Từ khi gia nhập APEC, Việt Nam luôn là một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong APEC. Việt Nam đã triển khai thành công 57 sáng kiến trên hầu hết các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác kỹ thuật, y tế, đối phó với tình trạng khẩn cấp, chống khủng bố… Hoạt động hợp tác trong APEC đã góp phần nâng cao vị thế đất nước, góp phần tăng cường vai trò của ASEAN, đem lại những lợi ích thiết thực trong hợp tác đa phương, đồng thời là một kênh hiệu quả để thúc đẩy, làm sâu sắc quan trọng song phương với các nền kinh tế thành viên APEC.

Bên cạnh việc tham gia, đóng góp tích cực tại kỳ HNCC, HNBT, Việt Nam đã tổ chức thành công Năm APEC 2006, đặc biệt là HNCC 14 (Hà Nội, tháng 11/2006), HNBT Ngoại giao – Kinh tế 18 (11/2006), Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp (CEO Summit); 6 HNBT chuyên ngành (thương mại, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài chính, du lịch, tài chính và ngân hàng, phát triển bền vững); 3 đợt Hội nghị các Quan chức cao cấp (SOM) và hàng trăm cuộc họp Nhóm công tác chuyên ngành. Việc tổ chức thành công năm APEC 2006 thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với APEC đồng thời góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam tại diễn đàn này.

Phiên đối thoại giữa các Nhà Lãnh đạo APEC với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC)

Nhìn lại 12 năm qua, chúng ta thấy quyết định tham gia APEC là sáng suốt, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. APEC đã trở thành diễn đàn góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế của ta trên trường quốc tế. Việc tổ chức thành công APEC năm 2006 là đỉnh cao, làm cho Việt Nam được nhìn nhận không chỉ ở tầm khu vực, mà đã chủ trì những sự kiện, giải quyết những vấn đề ở tầm liên khu vực với quy mô và tính chất phức tạp hơn nhiều. Cùng với việc trở thành thành viên của WTO, được bầu làm Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế được đẩy lên tầm cao mới. Đặc biệt, hình ảnh, vị thế của Việt Nam càng được nâng cao cũng như dư luận thế giới đánh giá cao hơn khi đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN 2010 tích cực, chủ động và có trách nhiệm, góp phần xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ và ngày càng vững mạnh. Trong đó, tổ chức thành công 2 Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 và ASEAN 17 cùng các hội nghị liên quan. 

Tại Hội nghị các Nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 18, với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2010 (trong số 21 nền kinh tế thành viên APEC có đến 7 nền kinh tế thuộc khu vực ASEAN tham gia hội nghị lần này), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là 1 trong 5 vị Nguyên thủ APEC được mời phát biểu tại CEO Summit 2010. Trong bài phát biểu, Chủ tịch nhấn mạnh, Châu Á - Thái Bình Dương, nhất là khu vực Đông Á, tiếp tục là động lực của quá trình phục hồi và tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Chủ tịch nước chỉ rõ tăng cường phối hợp và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vẫn là nhu cầu bức thiết và APEC cần tiếp tục nỗ lực để giải quyết hậu quả của khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, đưa kinh tế thế giới bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Đề cập vai trò của Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Là thành viên chủ động và có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đánh giá cao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển đất nước những năm qua. Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 7% - 8% liên tục trong 25 năm qua, thương mại của Việt Nam với thế giới tăng bình quân 15 - 20%. Thành tựu này có phần đóng góp quan trọng của nỗ lực hội nhập quốc tế ở mọi tầng nấc của Việt Nam như các chương trình hợp tác Mekong, ASEAN, ASEAN với các đối tác, Cấp cao Đông Á, APEC, ASEM và WTO.

APEC tiếp tục là một trong những cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng được nhiều thành viên coi trọng. Năm 2010 có ý nghĩa quan đội đối với APEC với việc đánh dấu mốc đầu tiên hoàn tất mục tiêu Bogo, là thời điểm APEC xây dựng Chiến lược tăng trưởng mới và thông qua các cách thức hướng tới khu vực mậu dịch tự do châu Á- Thái Bình Dương FTAAP. Và Việt Nam là một thành viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong APEC, đề cai vai trò Chủ tịch ASEAN 2010, tích cực đóng góp vào những nội dung quan trọng của APEC với tích cực và đầy trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.