Việt Nam tiếp tục sát cánh cùng các nền kinh tế APEC

VOV.VN - Với Việt Nam, APEC không chỉ là một diễn đàn quan trọng đối với sự phát triển mà còn là một kênh hợp tác hiệu quả của Việt Nam với các thành viên

Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, sáng nay (17/11), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn cấp cao đã rời Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 23 (gọi tắt là APEC 23) tổ chức tại Manila, Philippines, từ ngày 17 -19/11 để bàn về mục tiêu liên kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Đây cũng là dịp để Việt Nam đẩy mạnh triển khai hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam - Philippines và các đối tác khác trong khu vực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC tại Hội nghị cấp cao lần thứ 22 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 11/2014

Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (gọi tắt là APEC) được thành lập năm 1989 theo sáng kiến của Australia. Từ 12 thành viên sáng lập, sau 3 lần mở rộng, đến nay APEC có 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có 9 thành viên của nhóm G20 - Nhóm các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… chiếm 40% dân số thế giới, đóng góp hơn 55% GDP và 44% thương mại toàn cầu. Chính vì thế các thành viên APEC đều hết sức coi trọng hợp tác trong diễn đàn.

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 23 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực năm 2015 tiếp tục chuyển biến nhanh và phức tạp, cạnh tranh, cọ xát giữa các nước lớn tiếp tục gay gắt; Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm dơn dự báo, biến động tài chính-tiền tệ gia tăng. Vòng đàm phán Doha tiếp tục trì trệ… song xu thế liên kết kinh tế quốc tế vẫn là chủ đạo và phát triển mạnh mẽ.

Với vai trò là Diễn đàn liên kết kinh tế quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi được coi là động lực tăng trưởng, nổi bật là việc hình thành các khuôn khổ mới như Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định kinh tế toàn diện ASEAN với 6 đối tác khu vực (RCEP), liên kết kinh tế Á-Âu...., APEC đã và đang góp phần tích cực vào quá trình xây dựng một cấu trúc hợp tác khu vực theo hướng đa tầng nấc, duy trì vai trò đầu tàu của châu Á - Thái Bình Dương trong tiến trình tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

Đối với Việt Nam, trong 17 năm kể từ khi gia nhập APEC, tháng 11/1998, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, năng động và có trách nhiệm của Diễn đàn. Điểm nhấn quan trọng trong tiến trình hội nhập đó là chúng ta đã đảm đương xuất sắc vai trò chủ nhà APEC 2006 và đang tích cực chuẩn bị đảm đương chủ nhà APEC 2017.

Từ năm 2006 tới nay, Việt Nam đã chủ động đề xuất và tham gia hơn 90 sáng kiến ở hầu hết mọi lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế-kỹ thuật, đối phó với tình trạng khẩn cấp, y tế, chống chủ nghĩa khủng bố, an ninh lương thực, doanh nghiệp vừa và nhỏ… Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong APEC như Phó Chủ tịch Ủy ban Thương mại và đầu tư năm 2006, Chủ tịch Ủy ban Quản lý ngân sách năm 2007, Chủ tịch Nhóm công tác về đối phó với tình trạng khẩn cấp nhiệm kỳ 2012-2013…

Đặc biệt, năm 2015, Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động quan trọng của APEC, trong đó có 10 hội thảo, đối thoại về hợp tác công tư trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; hệ thống cảng khô, quản lý năng lượng; tài chính cho năng lượng tái tạo; quản lý thiên tai dựa trên cộng đồng, nâng cao tính cạnh tranh của thị trường…

Với chủ đề “Phát triển kinh tế bao trùm, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”, Hội nghị cấp cao APEC năm nay tập trung vào 4 nội dung chính, đó là: Tăng trưởng bền vững, bao trùm; Liên kết kinh tế và hệ thống thương mại đa phương; Tăng cường tham gia của danh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ; Cộng đồng bền vững và tự cường. Trong thời gian này cũng sẽ diễn ra Hội nghị của các Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC lần thứ 27 và cuộc đối thoại giữa các nhà Lãnh đạo APEC với khoảng 800 doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao APEC 23, tại Philippines, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định coi trọng mối quan hệ đối với Philippines và mang theo một thông điệp rõ ràng APEC là một trong những cơ chế khu vực quan trọng trong chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Chủ tịch nước cũng sẽ có bài phát biểu chính tại phiên "Chiến lược vì tăng trưởng, công bằng và tự cường" của Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC về "Tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn, vững chắc và gắn kết hơn", đồng thời có các cuộc gặp gỡ song phương với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên.

Điều đó một lần nữa khẳng định APEC không chỉ là một diễn đàn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, đối ngoại, an ninh mà còn là một kênh hiệu quả để Việt Nam đẩy mạnh hợp tác và làm sâu sắc quan hệ song phương với các thành viên, trong đó có hầu hết là những đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của Việt Nam.

Với ý nghĩa quan trọng đó, cùng vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, Việt Nam luôn chủ động, tích cực hội nhập và sẽ tiếp tục sát cánh cùng các nền kinh tế thành viên đóng góp vào thành công chung của Hội nghị cấp cao APEC 2015, vì một khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho APEC 2017
Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho APEC 2017

VOV.VN - Công việc chuẩn bị cho sự kiện APEC 2017 còn rất bộn bề, các bộ ban ngành của Việt Nam phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ công việc này.

Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho APEC 2017

Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho APEC 2017

VOV.VN - Công việc chuẩn bị cho sự kiện APEC 2017 còn rất bộn bề, các bộ ban ngành của Việt Nam phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ công việc này.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC
Phát biểu của Chủ tịch nước tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

VOV.VN -"Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh 

Phát biểu của Chủ tịch nước tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

Phát biểu của Chủ tịch nước tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

VOV.VN -"Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh 

Các đề xuất của Việt Nam tại APEC 22 được đánh giá cao
Các đề xuất của Việt Nam tại APEC 22 được đánh giá cao

VOV.VN - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: Đoàn Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong tất cả các vấn đề lớn của các Hội nghị, nhất là đề cao nhu cầu duy trì hòa bình, ổn định để phục hồi kinh tế, hợp tác và phát triển.

Các đề xuất của Việt Nam tại APEC 22 được đánh giá cao

Các đề xuất của Việt Nam tại APEC 22 được đánh giá cao

VOV.VN - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn: Đoàn Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong tất cả các vấn đề lớn của các Hội nghị, nhất là đề cao nhu cầu duy trì hòa bình, ổn định để phục hồi kinh tế, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC
Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

VOV.VN - Hôm nay (10/11), Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2014 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh.  

Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

VOV.VN - Hôm nay (10/11), Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2014 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh.  

Hội nghị cấp cao APEC 22: Đẩy mạnh kết nối toàn diện
Hội nghị cấp cao APEC 22: Đẩy mạnh kết nối toàn diện

VOV.VN -Các nhà Lãnh đạo hoan nghênh những thành quả mà các thành viên APEC đã đạt được về hợp tác tăng cường kết nối và phát triển cơ sở hạ tầng.

Hội nghị cấp cao APEC 22: Đẩy mạnh kết nối toàn diện

Hội nghị cấp cao APEC 22: Đẩy mạnh kết nối toàn diện

VOV.VN -Các nhà Lãnh đạo hoan nghênh những thành quả mà các thành viên APEC đã đạt được về hợp tác tăng cường kết nối và phát triển cơ sở hạ tầng.

APEC 2014: Việt Nam chủ động hội nhập gắn kết nền kinh tế khu vực
APEC 2014: Việt Nam chủ động hội nhập gắn kết nền kinh tế khu vực

VOV.VN - Việt Nam quyết tâm và sẵn sàng nỗ lực cùng các thành viên để sớm đạt được một hiệp định toàn diện, cân bằng và vì sự phát triển.

APEC 2014: Việt Nam chủ động hội nhập gắn kết nền kinh tế khu vực

APEC 2014: Việt Nam chủ động hội nhập gắn kết nền kinh tế khu vực

VOV.VN - Việt Nam quyết tâm và sẵn sàng nỗ lực cùng các thành viên để sớm đạt được một hiệp định toàn diện, cân bằng và vì sự phát triển.

Thủ tướng dự Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia APEC 2017
Thủ tướng dự Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia APEC 2017

VOV.VN - Chiều 21/7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Thủ tướng dự Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia APEC 2017

Thủ tướng dự Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia APEC 2017

VOV.VN - Chiều 21/7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

“APEC 2015 - cơ hội để Việt Nam chia sẻ việc tổ chức APEC 2017“
“APEC 2015 - cơ hội để Việt Nam chia sẻ việc tổ chức APEC 2017“

VOV.VN - Trả lời báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tham dự APEC 2015, Việt Nam sẽ chia sẻ, học tập kinh nghiệm để chuẩn bị cho APEC 2017

“APEC 2015 - cơ hội để Việt Nam chia sẻ việc tổ chức APEC 2017“

“APEC 2015 - cơ hội để Việt Nam chia sẻ việc tổ chức APEC 2017“

VOV.VN - Trả lời báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tham dự APEC 2015, Việt Nam sẽ chia sẻ, học tập kinh nghiệm để chuẩn bị cho APEC 2017

Hội nghị cấp cao APEC 22 nhất trí thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực
Hội nghị cấp cao APEC 22 nhất trí thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực

VOV.VN -Các nhà lãnh đạo nhất trí nhằm tiếp tục duy trì vai trò của APEC, thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư mở ở châu Á - Thái Bình Dương.

Hội nghị cấp cao APEC 22 nhất trí thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực

Hội nghị cấp cao APEC 22 nhất trí thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực

VOV.VN -Các nhà lãnh đạo nhất trí nhằm tiếp tục duy trì vai trò của APEC, thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư mở ở châu Á - Thái Bình Dương.

Hình ảnh Chủ tịch nước gặp gỡ lãnh đạo các nền kinh tế APEC
Hình ảnh Chủ tịch nước gặp gỡ lãnh đạo các nền kinh tế APEC

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có các cuộc gặp song phương với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama…

Hình ảnh Chủ tịch nước gặp gỡ lãnh đạo các nền kinh tế APEC

Hình ảnh Chủ tịch nước gặp gỡ lãnh đạo các nền kinh tế APEC

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có các cuộc gặp song phương với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama…

Việt Nam đăng cai tổ chức Năm APEC 2017
Việt Nam đăng cai tổ chức Năm APEC 2017

VOV.VN - Việc đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020.

Việt Nam đăng cai tổ chức Năm APEC 2017

Việt Nam đăng cai tổ chức Năm APEC 2017

VOV.VN - Việc đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 23
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 23

VOV.VN - Tại Hội nghị APEC lần này, Việt Nam sẽ chủ động đóng góp vào các nội dung quan trọng của Hội nghị.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 23

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 23

VOV.VN - Tại Hội nghị APEC lần này, Việt Nam sẽ chủ động đóng góp vào các nội dung quan trọng của Hội nghị.