Việt Nam ủng hộ nỗ lực của LHQ thúc đẩy chống khủng bố

Đại sứ Lê Lương Minh nhấn mạnh, khủng bố là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình, an ninh quốc tế.

Ngày 14/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) họp nghe Đại sứ các nước Buckina Faso, Croatia, Costa Rica, Lybia và Việt Nam là Chủ tịch sắp mãn nhiệm của một số Ủy ban trực thuộc Hội đồng Bảo an LHQ báo cáo về công việc của các Ủy ban này trong giai đoạn 2008-2009.

Phát biểu trên cương vị Chủ tịch Ủy ban 1132 về Sierra Leone, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an LHQ, khẳng định công việc của Ủy ban trong năm 2008 và 2009 tiếp tục được duy trì hiệu quả trên cơ sở quan hệ hợp tác tích cực với Chính phủ Sierra Leone, Tòa án Đặc biệt về Sierra Leone, Ban Thư ký, các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ và nước thành viên LHQ.

Đề cập những thành tựu và thách thức trong tiến trình củng cố hòa bình, tái thiết kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Sierra Leone hơn 10 năm qua, Đại sứ nhấn mạnh LHQ, các tổ chức khu vực và cộng đồng quốc tế có trách nhiệm hỗ trợ Sierra Leone thực hiện các Nghị quyết liên quan của LHQ, trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này.

Ủy ban 1132 về Sierra Leone được thành lập theo Nghị quyết 1132 (1997) của Hội đồng bảo an LHQ nhằm theo dõi việc thực hiện lệnh cấm vận vũ khí đối với mọi lực lượng phi Chính phủ tại Sierra Leone và hạn chế đi lại đối với các cựu lãnh đạo của lực lượng phiến quân và tổ chức “Mặt trận Thống nhất Cách mạng” (RUF).

Cùng ngày, phát biểu tại phiên họp tham vấn của Hội đồng Bảo an LHQ về hoạt động của Ủy ban Chống khủng bố, trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban, Đại sứ Lê Lương Minh nhấn mạnh khủng bố là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình, an ninh quốc tế, Việt Nam cam kết ủng hộ nỗ lực chung của các cơ quan LHQ thúc đẩy hợp tác quốc tế và hỗ trợ các quốc gia chống khủng bố. Nhân dịp này, Đại sứ Lê Lương Minh bày tỏ cảm ơn các thành viên Ủy ban Chống khủng bố và Ban Điều hành Chống Khủng bố (CTED) đã hợp tác, hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ 2008-2009.

Cũng trong ngày 14/12, phát biểu tại cuộc tham vấn của Hội đồng Bảo an LHQ về hoạt động của Lực lượng Quan sát viên Không can dự LHQ tại Cao nguyên Golan (UNDOF), Đại diện Dự khuyết Việt Nam tại Hội đồng Bảo an LHQ, ông Đặng Hoàng Giang, đã ghi nhận việc tuân thủ lệnh ngừng bắn và tình hình an ninh tương đối yên tĩnh tại khu vực Lực lượng Quan sát viên Không can dự LHQ tại Cao nguyên Golan triển khai. Ông đề nghị các bên phát huy hơn nữa tinh thần hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho Lực lượng Quan sát viên không can dự LHQ tại Cao nguyên Golan tự do di chuyển và tiếp cận thực địa trong khi thực thi sứ mệnh.

Ông Đặng Hoàng Giang cho rằng cuộc xung đột tại Cao nguyên Golan chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại và thương lượng hòa bình, cân đối với việc tìm kiếm giải pháp toàn diện, lâu dài và bền vững đối với nền hòa bình tại khu vực. Ông Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ nỗ lực khôi phục thương lượng gián tiếp giữa các bên liên quan, tiến trình trước đây do Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng, nhằm hướng tới giải pháp toàn diện cho vấn đề Trung Đông trên cơ sở các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ và các nguyên tắc tham chiếu Madrid./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.