Việt Nam và Australia sẽ cùng có lợi nếu quan hệ chặt chẽ hơn

VOV.VN - Theo Đại sứ, ngoài các vấn đề hợp tác song phương, Việt Nam và Australia còn nhiều lợi ích chung như có thể hỗ trợ nhau trong nhiều vấn đề từ thiên nhiên cho đến nguồn nhân lực và tài chính.

Quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào năm 2018. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa Việt Nam và Australia sẽ có lợi cho cả hai nước. Đây là nội dung mà Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã trao đổi với các nhà nghiên cứu Australia tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Australia tại trụ sở ở thành phố Sydney, ngày 8/11.

Việt Nam và Australia đang ngày càng gắn kết chặt chẽ sau khi khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước được thiết lập vào năm 2018. Giờ đây không chỉ chính phủ mà doanh nghiệp, người dân hai nước cũng xích lại gần nhau hơn để tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác.

Trong bối cảnh này, sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa hai nước, đặc biệt trong các nội dung thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao sự tin cậy và chia sẻ không chỉ giữa chính quyền mà giữa dân hai bên. Chính vì vậy, Đại sứ Việt Nam tại Australia đã nhận lời mời đến phát biểu tại Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Australia vào hôm qua.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh, Việt Nam với sự linh hoạt, nhạy bén và sức mạnh đã vượt qua nhiều thách thức của thời đại để có thể phát triển như hôm nay.

Hiện nay Việt Nam đã trở thành một quốc gia tầm trung với mức tăng trưởng GDP 9 tháng vừa qua đạt 8,86%, thuộc loại cao nhất thế giới, tỷ lệ người nghèo trong 10 năm qua giảm mạnh từ 16,8% xuống còn 5%. Dự kiến đến năm 2030, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ tăng từ 35 triệu người lên 56 triệu người.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh, trong suốt quá trình phát triển của Việt Nam trong gần 5 thập kỷ qua có sự đóng góp không nhỏ của Australia khi các bạn đã và đang dành nhiều sự hỗ trợ quan trọng cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, tiêu biểu là giáo dục, cơ sở hạ tầng, vaccine. Nền kinh tế Việt Nam và Australia tính bổ sung lẫn nhau cao, kể cả về tài nguyên thiên nhiên cho đến nguồn nhân lực và tài chính. Đồng thời, hai nước cũng có quan điểm chung trong nhiều vấn đề khu vực như ủng hộ Tuyên bố về Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN) và giúp đỡ các quốc gia đang gặp khó khăn, ủng hộ vai trò của các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, WTO, tinh thần thượng tôn pháp luật cũng như trách nhiệm của các thành viên.

Trên cơ sở những thành tựu hợp tác trong thời gian qua cùng với những điểm chung đang ngày càng nhiều giữa hai nước, cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Australia sẽ ngày càng nhiều và thực chất hơn trong thời gian tới khi Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 22 của thế giới vào năm 2050 nếu tính theo sức mua ngang giá (PPP) như dự báo của PwC, trong khi Australia có thể trở thành thành viên của G7.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhận định để tận dụng được các cơ hội này, hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ song phương, tăng cường kết nối người dân, thúc đẩy hợp tác trong đổi mới sáng tạo, kinh doanh và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Ở cấp độ khu vực, Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho rằng,  Australia và Việt Nam cần có những nỗ lực chung để ứng phó với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, thúc đẩy hợp tác ở khu vực Mekong và Thái Bình Dương, nhất là  trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và đánh bắt cá.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra để tìm hiểu sâu hơn về quan điểm của Việt Nam trong các vấn đề nóng của khu vực và thế giới như Biển Đông, Mekong hay cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine cũng như mối quan hệ của Việt Nam với một số quốc gia trên thế giới. Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã giải thích rõ ràng quan điểm của Việt Nam để giúp các học giả Australia hiểu chính xác về chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh, trong một thế giới đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, sự kết hợp giữa Việt Nam và Australia sẽ làm cho hai quốc gia phát huy được thế mạnh, tận dụng được cơ hội và trở nên vững vàng hơn để cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi thiết kế logo kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia
Thi thiết kế logo kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia

VOV.VN - Australia là một trong những quốc gia phương Tây sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1973. Trong gần 50 năm qua, quan hệ hai nước đã có những chuyển biến căn bản, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, hạ tầng, giáo dục và y tế.

Thi thiết kế logo kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia

Thi thiết kế logo kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia

VOV.VN - Australia là một trong những quốc gia phương Tây sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1973. Trong gần 50 năm qua, quan hệ hai nước đã có những chuyển biến căn bản, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, hạ tầng, giáo dục và y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Australia
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Australia

VOV.VN - Hai Thủ tướng cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư hai nước đang phát triển tốt đẹp nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác, đồng thời nhất trí tiếp tục đẩy mạnh tăng cường hợp tác kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Australia

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Australia

VOV.VN - Hai Thủ tướng cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư hai nước đang phát triển tốt đẹp nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác, đồng thời nhất trí tiếp tục đẩy mạnh tăng cường hợp tác kinh tế.

Thủ tướng tiếp Đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia
Thủ tướng tiếp Đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia

VOV.VN - Sáng 17/10/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Thượng nghị sĩ, Đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì Diễn đàn cao cấp OECD – Đông Nam Á 2022 tại Hà Nội.

Thủ tướng tiếp Đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia

Thủ tướng tiếp Đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia

VOV.VN - Sáng 17/10/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Thượng nghị sĩ, Đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì Diễn đàn cao cấp OECD – Đông Nam Á 2022 tại Hà Nội.