Việt Nam và Campuchia thúc đẩy hợp tác khoa học

Hợp tác về khoa học với Campuchia nằm trong chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.  

Sáng 16/8 tại Phnom Penh, Viện Hàn Lâm Hoàng gia Campuchia đã có cuộc gặp với đoàn đại biểu Viện Khoa học Xã hội Việt Nam do GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Viện dẫn đầu.

Hai bên thống nhất quan điểm: hợp tác giữa hai cộng đồng khoa học Việt Nam và Campuchia cần được nâng lên một tầm cao mới, với những chương trình, kế hoạch và mục tiêu hợp tác cụ thể, thiết thực, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Đoàn đại biểu Viện Khoa học Xã hội Việt Nam hội đàm với Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia

Thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đều đạt được những thành tựu đáng khích lệ về kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội phát triển to lớn, hai nước cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, đối phó với suy thoái kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cùng những thay đổi và thách thức về văn hóa, xã hội.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hợp tác về khoa học với Campuchia nằm trong chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ trương này, cùng thực tế và xu hướng phát triển của hai nước trong hiện tại và tương lai, đòi hỏi phải có sự hợp tác sâu rộng, chặt chẽ và hiệu quả hơn giữa các nhà khoa học Việt Nam và Campuchia.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Đoàn mong muốn chuyến thăm chính thức lần này sẽ cụ thể hóa những ý tưởng hợp tác bằng các chương trình cụ thể, hướng vào những chương trình nội dung hợp tác vì sự phát triển quan hệ giữa hai nước cũng như đặt quan hệ hai nước trong quan hệ hợp tác giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia, cũng như trong Tiểu vùng Mê Kông và trong ASEAN.

Tại cuộc họp, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đưa ra đề xuất tiến hành những nội dung nghiên cứu phối hợp chung, bắt đầu với việc tổ chức các hội nghị hàng năm giữa Việt Nam-Lào-Campuchia, thảo luận các khía cạnh hợp tác liên quan đến phát triển bền vững; ứng phó biến đổi môi trường; giao lưu văn hóa, du lịch…

Bà Khlot Thy Đa - Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, nhất trí đánh giá cao những đề xuất này cũng như sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Campuchia thời gian qua trong lĩnh vực khoa học. Bà Khlot Thy Đa chia sẻ: Việt Nam là nước đi trước Campuchia trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học nên Campuchia muốn tăng cường trao đổi nghiên cứu với Việt Nam để có thể áp dụng thành công, mang lại lợi ích cho đất nước Campuchia.

Trước mắt, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ đóng vai trò đầu mối liên lạc, giúp Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia tăng cường hợp tác với các viện, cơ quan nghiên cứu khoa học của Việt Nam.

Viện cũng nghiên cứu và đề xuất với Nhà nước, Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia tu bổ và sửa chữa cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và nghiên cứu, xây dựng trung tâm thông tin - cơ sở dữ liệu hiện đại, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, trao đổi ấn phẩm, tài liệu nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế, tìm kiếm nguồn vốn ODA…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.