Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường

VOV.VN - Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược Tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, ngày 1/6, sau khi dự Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Malacanang, thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Tại hội đàm, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Philippines và diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026). 

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Việt Nam là nước duy nhất trong Đông Nam Á mà Philippines có quan hệ ở tầm mức Đối tác chiến lược, cho thấy sự coi trọng của Philippines đối với mối quan hệ này. Việc chính thức nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ củng cố hơn nữa quan hệ song phương, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực thực chất khác vì lợi ích Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Chính phủ và Nhân dân Philippines; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn mà Philippines đã đạt được trong những năm qua, giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng cao, ổn định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Philippines sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành nước phát triển trung bình cao vào năm 2028 và chiến lược phát triển đến năm 2040, thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới xã hội thịnh vượng, toàn diện và có khả năng chống chịu tốt. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị với Philippines trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập năm 2015, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Marcos tới Việt Nam vào tháng 01/2024. Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược Tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương.

Với việc nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng Chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới trong thời gian tới; nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ hai nước thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, tăng cường quan hệ trên các kênh và giữa các cấp, các ngành và địa phương của hai nước.

Hai bên nhất trí củng cố, thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh - quốc phòng, hợp tác biển, đại dương; bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá.

Về thương mại, hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế để mang lại lợi ích thực chất cho người dân và sự phát triển của mỗi nước; nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỉ USD, giảm rào cản thương mại, đa dạng hóa xuất khẩu sang các mặt hàng tiềm năng, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các trái cây tươi của mỗi nước; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo; đẩy mạnh hợp tác thương mại nông lâm thủy sản. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhất trí thúc đẩy các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của nước này tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước kia. Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines trong cung cấp phân bón, gạo để bảo đảm an ninh lương thực, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp thương mại Philippines - Việt Nam; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ, quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Philippines hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam đến tìm hiểu, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế, chuyển đổi số,…; Philippines sẽ dành nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam. 

Về hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. mong muốn có thêm ngày càng nhiều du khách Việt Nam đến Philippines và ngược lại; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi về giáo dục, hợp tác học thuật giữa các trường đại học hai nước nhất là trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo. 

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh, kết nối hạ tầng cứng, mở thêm các đường bay thẳng, tăng cường hợp tác giữa một số cặp cảng tiêu biểu; chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển đô thị thông minh. 

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc và ASEAN. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt UNCLOS 1982.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các Bộ, ngành và địa phương hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa Lãnh đạo hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam – Philippines vào giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí thông tin kết quả hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: "Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích, nguyện vọng của Nhân dân hai nước, chúng tôi nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường".

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tập trung đẩy mạnh một số những lĩnh vực hợp tác trọng điểm, duy trì tiếp xúc cấp cao của các cấp, của tất cả các kênh giao lưu nhân dân và kết nối doanh nghiệp để duy trì tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế chiến lược; tăng tính bổ trợ lẫn nhau về định hướng phát triển, phát huy tối đa và duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương và thúc đẩy hợp tác của đối thoại ở các cấp. Củng cố, mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác trên biển và đại dương. Thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác, duy trì, trao đổi đoàn cấp cao, quốc phòng an ninh.

Đồng thời, tăng cường chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác với các lực lượng thực thi pháp luật phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có lừa đảo qua mạng di cư bất hợp pháp, buôn người, đánh bạc, lừa đảo tài chính, lao động và cư trú bất hợp pháp, xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hiệp quốc, Hiến chương ASEAN, các nguyên tắc bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, tái khẳng định tầm quan trọng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Về phần mình, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cũng khẳng định, hai bên tái khẳng định kiên quyết duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Kiên quyết duy trì cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và Phán quyết của Tòa Trọng tài 2016 về Biển Đông.

Hơn nữa, hai bên cùng ghi nhận yêu cầu phải đạt được một mặt trận chung nhằm đối phó với các mối hiểm họa  xuyên biên giới nghiêm trọng như lừa đảo trực tuyến, buôn bán người và đánh bắt trái phép, chúng ta nhất trí quyết tâm giải quyết các thách thức trên thông qua đẩy mạnh các hoạt động phối hợp thực thi pháp luật.

Về hợp tác kinh tế và nông nghiệp hai bên quyết tâm tăng cường hơn nữa thương mại song phương nhằm đưa kim ngạch vượt mục tiêu 10 tỷ đô la theo hướng cân bằng. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines, hai bên cùng cam kết kiến tạo một môi trường thuận lợi cho đầu tư 2 chiều, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghệ xanh, kinh tế số.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, đào tạo và du lịch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Philippines
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Philippines

VOV.VN - Sáng 1/6, sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. hội đàm cấp Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Philippines

VOV.VN - Sáng 1/6, sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. hội đàm cấp Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines gặp gỡ báo chí
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines gặp gỡ báo chí

Sáng 1/6/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines gặp gỡ báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines gặp gỡ báo chí

Sáng 1/6/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, sáng 1/6 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, sáng 1/6 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal.