Việt- Trung chia sẻ kinh nghiệm ứng phó khủng hoảng tài chính
Trong nỗ lực ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chính sách, biện pháp phù hợp với tình hình Việt Nam và đã thu được kết quả tốt. Đó là những kinh nghiệm, cách làm đáng để Trung Quốc học tập, tham khảo.
Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng nay (12/12) khai mạc trọng thể tại thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Ông Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương và ông Lưu Vân Sơn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc dự phiên khai mạc và có bài phát biểu quan trọng.
Hội thảo là hoạt động quan trọng, nhằm thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận hàng năm giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và ngày càng hiệu quả giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hội thảo lần này có chủ đề “Lý luận và thực tiễn ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu – Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam”.
![]() |
|
Ông Tô Huy Rứa phát biểu tại Hội thảo |
Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh, khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trên cơ sở nhận định đúng diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới và khu vực, căn cứ tình hình, đặc điểm phát triển trong nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ngay lập tức chuyển đổi mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm từ ưu tiên tập trung chống lạm phát, sang tập trung ngăn chặn suy giảm kinh tế, đồng thời coi trọng đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cuộc sống của người dân, nhất là cho người nghèo, các đối tượng chính sách và những vùng khó khăn.
Với nỗ lực to lớn và các chính sách, giải pháp đúng đắn, hiệu quả, Việt Nam đã trở thành một trong số ít những nền kinh tế trên thế giới đạt được tốc độ tăng trưởng khá, ngay cả khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn chưa thoát đáy.
Trong bài phát biểu của mình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền trung ương Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc đã chia sẻ nhận thức và đánh giá của Đảng, Chính phủ Trung Quốc với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cũng như những chính sách, giải pháp và kết quả Trung Quốc đã đạt được trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đến nay, Trung Quốc đã xoay chuyển được xu hướng sụt giảm của nền kinh tế, đà phục hồi kinh tế ngày càng được tăng cường. 3 quý đầu năm nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,7% so với cùng kỳ. Và trong cả năm nay, chắc chắn sẽ thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 8%.
Kết thúc bài phát biểu, ông Lưu Vân Sơn khẳng định: “Cuộc hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa to lớn. Trong nỗ lực ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã và đang áp dụng nhiều chính sách, biện pháp phù hợp với tình hình Việt Nam và đã thu được kết quả tốt, có nhiều kinh nghiệm, cách làm đáng để Trung Quốc học tập, tham khảo”.
![]() |
Xung quanh chủ đề “Lý luận và thực tiễn ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu – Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam”, trong ba ngày diễn ra hội thảo, các đại biểu Việt Nam và Trung Quốc sẽ trình bày 22 bản tham luận, trao đổi sâu sắc và chia sẻ các thành quả nghiên cứu, cũng như các biện pháp ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, dự Hội thảo và sẽ có bài tham luận về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường nhìn từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu./.

