VOV đoạt giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội
VOV.VN - Tham dự Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII - năm 2024, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đoạt 3 giải, trong đó có 1 giải A, 2 giải Khuyến khích ở hạng mục phát thanh.
Sáng 13/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII - năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Sau một năm phát động, tổ chức triển khai thực hiện, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII đã tiếp nhận tổng số 184 tác phẩm của 26 đơn vị, cơ quan báo chí. Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc cùng 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm: 3 Giải A, 5 Giải B, 7 Giải C, 3 Giải C - Chuyên đề và 15 Giải Khuyến khích.
Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đoạt 3 giải, trong đó có 1 giải A, 2 giải Khuyến khích ở hạng mục phát thanh. Cụ thể, tác phẩm “Những hạt giống đỏ” của nhóm tác giả Ban Thời sự (VOV1) Hoàng Thị Hà Nam, Lại Thị Hoa, Đào Thị Minh Hường đạt giải A; 2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích gồm: “Vì tầm vóc Thủ đô ta – Hà Nội” của nhóm tác giả Ban Thời sự (VOV1) Hoàng Trung Dũng, Nguyễn Thị Minh Châu, Bùi Thị Hương Giang và tác phẩm “Người Bí thư chi bộ với tâm niệm “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” của nhóm tác giả Ban Văn hóa Xã hội (VOV2) Đinh Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phạm Thị Mai Hương.
Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, các tác phẩm báo chí tham dự giải có chất lượng tốt và khá đồng đều. Nội dung các tác phẩm cơ bản có tính khái quát, lý luận và thực tiễn cao, tập trung vào những vấn đề cấp thiết, thực tiễn đặt ra của Hà Nội trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.
Nhiều tác phẩm bám sát hơi thở cuộc sống, phát hiện vấn đề mới, làm mới cách viết về một đề tài quen thuộc, truyền thống, qua đó thể hiện sự dày công sáng tạo, mang đến sự hấp dẫn trong cách thể hiện...

Phát biểu chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao giải, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố Hà Nội, năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước.
Đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo; đồng thời là năm tập trung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đánh dấu thời điểm Thủ đô cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Thành ủy Hà Nội đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đặc biệt là tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số.
Cùng với đó, triển khai các cơ chế, chính sách theo Luật Thủ đô, thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, cũng như điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065.
“Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô "văn hiến - văn minh - hiện đại". Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định”, ông Nguyễn Văn Phong cho biết.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VIII - năm 2025, ông Nguyễn Văn Phong kêu gọi các phóng viên, cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, ủng hộ Hà Nội, tích cực tham gia hưởng ứng Giải.
Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội tổ chức không gian trưng bày sách và triển lãm ảnh với chủ đề kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Thành phố, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô.