WHO tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam

Tiếp tục chương trình công tác tại Thụy Sỹ, chiều 27/01 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và làm việc với Tổng giám đốc WHO Margaret Chan.

Tổng giám đốc WHO Margaret Chan nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Chính phủ Việt Nam đến thăm và làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới. Bà Chan đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của Việt Nam trong triển khai các chương trình, dự án và phòng chống dịch bệnh, nhất là đại dịch như cúm A(H5N1), cúm A(H1N1), SARS, HIV/AIDS.... Nổi bật nhất Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi vào năm 2010 sớm 5 năm so với mục tiêu đề ra.

Tổng giám đốc WHO Margaret Chan khẳng định: WHO tiếp tục hợp tác và hỗ trợ phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, nhất là phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách y tế, đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ về chuyên môn và quản lý các cấp. WHO đã, đang và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để triển khai Sáng kiến “Một Liên hợp quốc” ở Việt Nam...

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Sức khỏe là vốn quý nhất của con người và của toàn xã hội. Do đó, Việt Nam chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân như họat động nhân đạo trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của WHO trong việc phối hợp hành động quốc tế vì sức khoẻ nhân loại thông qua việc nghiên cứu, góp phần đưa ra tiêu chí, quy chuẩn, hỗ trợ quá trình hoạnh định chính sách, cung cấp tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật. Thủ tướng đề nghị WHO tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác mà hai bên đã thỏa thuận, trong đó tập trung phát triển năng lực hệ thống y tế thông qua tăng cường nguồn nhân lực, kiện toàn chính sách và chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực kỹ thuật ứng phó dịch bệnh như nghiên cứu phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) và (H5N1), nghiên cứu sản xuất vaccine tại Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ cung cấp vaccine cho các loại cúm này cho Việt Nam và trợ giúp chương trình đào tạo 600 bác sĩ y tế dự phòng các cấp giai đoạn 2010-2015; phòng chống các bệnh truyền nhiễm, đánh giá, giám sát hiệu quả các loại vaccine mới triển khai...

Tối 27/01 (theo giờ Việt Nam), trước khi đến Davos tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.