Giới thiệu hơn 1000 bài viết trên báo Nhân Dân và tư liệu quý về Bác Hồ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Báo Nhân Dân tổ chức khai trương Trang thông tin đặc biệt “Hồ Chí Minh và tư tưởng “lấy dân làm gốc”, tại địa chỉ http://hochiminh.nhandan.vn.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên Báo Nhân Dân ra mắt một Trang thông tin có khối lượng tư liệu lớn, có giá trị lịch sử, được xây dựng trong 4 tháng, với sự tham gia của nhiều đơn vị trong báo Nhân Dân.

Bên cạnh kho tư liệu quý gồm hơn 1.000 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951-1969, Trang thông tin còn mang đến cho bạn đọc gần 500 bài viết của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, các học giả, các tầng lớp nhân dân đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 2007-2022.

Tổng Biên tập báo Nhân Dân cũng nhấn mạnh, việc ra mắt Trang thông tin là một trong những bước đi nhằm tiếp tục hiện thực hóa chiến lược phát triển đa nền tảng, đa phương tiện của Báo Nhân Dân, kết hợp thông tin, dữ liệu chính thống với công nghệ và các ý tưởng sáng tạo, nhằm tuyên truyền sinh động, hiệu quả về tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng Đảng, đặc biệt là lĩnh vực phát triển lý luận về xây dựng Đảng.

Trang thông tin đặc biệt “Hồ Chí Minh và tư tưởng “lấy dân làm gốc” được thiết kế sử dụng tông chủ đạo là màu nâu, có tính tương tác cao trên máy tính và điện thoại. Trên giao diện trang chủ, những nội dung tổng quan của Trang thông tin được được trình bày dưới sạng một bài E-magazine bao gồm chữ viết, ảnh tư liệu, video.

Thông tin thêm về Trang thông tin này, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, mục tiêu của báo là sẽ tiếp tục xây dựng trang thông tin này trở thành trang thông tin chính thống về Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ gồm 1.000 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà các tin bài tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cho rằng dữ liệu về Hồ Chí Minh nói chung, trên các nền tảng số là rất phân tán, thậm chí nhiều địa chỉ tra cứu thiếu độ tin cậy, tính chất chuyên đề còn ít; thêm nữa, các dữ liệu hiện nay đều khá đa dạng, phong phú, không biết địa chỉ nào đáng tin cậy.

Vì thế, với việc Báo Nhân Dân xây dựng Trang thông tin về Hồ Chí Minh là khá thuận tiện cho công tác tra cứu, có như vậy công tác nghiên cứu sẽ đầy đủ và thấu đáo hơn, từ đó tuyên truyền được sâu rộng hơn. Với báo chí, đây là nguồn tin cậy để phóng viên tác nghiệp thuận lợi hơn.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, cho rằng, trước nay đã có nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều cách làm để sưu tầm, tích lũy thành kho tư liệu về Bác. Và đây là cách làm rất mới, tích được nguồn thông tin rất phong phú, tiện ích cho cả giới nghiên cứu và nhân dân, những người yêu quý Bác. Nếu sau này có cả ngoại ngữ nữa thì người nước ngoài cũng được tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cũng theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lâu nay chúng ta đã học theo Bác nhiều, giờ cần phải làm theo. Đã làm theo thì cần có hình ảnh trực quan sinh động để thôi thúc mọi người làm theo Bác. Như vậy, cách làm của Báo Nhân Dân khi khai trương Trang thông tin này, thực sự mang lại những thông tin, hình ảnh rất sinh động, người dân thấy được Bác nói thật, làm thật.

Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài học tập và làm theo Bác

Sáng cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương và Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức họp báo thông tin về Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025.

Cuộc thi nhằm lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để trao giải, tôn vinh tác giả, tác phẩm. Ban Tổ chức cuộc thi kỳ vọng thông qua các tác phẩm báo chí tham gia cuộc thi, sẽ giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc thi cũng góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Theo thông báo của Ban Tổ chức, các tác phẩm đủ điều kiện dự thi là các tác phẩm đã đăng, phát sóng trên các loại hình báo chí in, báo chí điện tử, đài phát thanh, truyền hình trong cả nước. Ban Tổ chức không nhận tác phẩm đã đoạt giải ở các giải báo chí khác.

Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải trong các năm 2023, 2024 và 2025 vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 30 giải Khuyến khích. Giải thưởng sẽ được trao cho các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Ban Tổ chức cũng sẽ trao 1 giải Đặc biệt, 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 30 giải Khuyến khích cho giai đoạn 2022-2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 18/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP.HCM đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 18/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP.HCM đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người

Chúng ta có Bác Hồ!
Chúng ta có Bác Hồ!

VOV.VN - Người làm cho đất nước từ bóng đêm nô lệ trở thành một quốc gia độc lập, con người tự do; làm cho đất nước của những vương triều với những định kiến, định chế ách nghẹn dựa trên sự thống trị của một tập đoàn, một cá nhân trở thành một nước Việt Nam của nhân dân trong mát, là Bác Hồ.

Chúng ta có Bác Hồ!

Chúng ta có Bác Hồ!

VOV.VN - Người làm cho đất nước từ bóng đêm nô lệ trở thành một quốc gia độc lập, con người tự do; làm cho đất nước của những vương triều với những định kiến, định chế ách nghẹn dựa trên sự thống trị của một tập đoàn, một cá nhân trở thành một nước Việt Nam của nhân dân trong mát, là Bác Hồ.