Xây dựng con người XHCN - Nhìn từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Tọa đàm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng mô hình XHCN và con người XHCN tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả Tọa đàm làm cơ sở bổ sung vào Văn kiện Đại hội XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hôm nay (28/2), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm “Xây dựng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là xây dựng con người xã hội chủ nghĩa - nhìn từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng”. Tọa đàm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng mô hình XHCN và con người XHCN tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả Tọa đàm làm cơ sở bổ sung vào Văn kiện Đại hội XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kể từ Đại hội lần thứ X của Đảng (2006), qua tổng kết gần 20 năm tiến hành đổi mới, Đảng ta đã có nhận thức sâu sắc hơn về bản chất, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và tiếp tục được bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp hơn ở các kỳ Đại hội X, XI, XII về xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng (2021), tiêu chí “hạnh phúc” đã được Đảng ta nêu ra như là một thành tố trong mục tiêu tổng quát, đó là “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Nghị quyết 43 năm 2019 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cũng đưa ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là: “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành  một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á… Người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo…”

Tại Tọa đàm, các nhà nghiên cứu, quản lý tiếp tục phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận lẫn thực tiễn và khẳng định, trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước, Đảng ta luôn kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Liên hệ thực tiễn tại Đà Nẵng, PGS-TS Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III cho rằng, trong văn kiện của Đảng xác định, phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội và phải lấy con người làm trung tâm. Thành phố Đà Nẵng đã thực hiện rất tốt vấn đề này, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội. PGS-TS Lê Văn Đính đề xuất 5 giải pháp, trong đó thành phố phải tiếp tục đảm bảo tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, tất nhiên là không hy sinh tiến bộ công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Khi có tiềm lực kinh tế mới đủ sức để thực hiện những chính sách xã hội và công bằng xã hội. 

PGS- TS. Lê Văn Đính mong muốn thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì các chính sách nhân văn là tăng trưởng kinh tế đi đôi với công bằng xã hội để phát huy nhân tố con người mà không chờ đến khi kinh tế phát triển cao rồi mới tính đến chính sách này: “Tôi quan niệm rằng, giảm thiểu bất bình đẳng xã hội phải hiểu theo nghĩa tương đối là chúng ta tiệm cận thôi, chứ đòi hỏi tuyệt đối là không có. Mong  sao xây dựng được thành phố Đà Nẵng là thành phố toàn cầu, có tính chất bốn phương, thỏa mãn mọi điều kiện mọi công dân trên thế giới đều được sinh sống ở đây, được che chở, không bị phân biệt chủng tộc, đẳng cấp vùng miền và đảm bảo các dịch vụ tốt, phát triển tốt”.

Trình bày tham luận “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa con người Đà Nẵng theo tiêu chí xã hội chủ nghĩa", ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng cho rằng, xây dựng con người Đà Nẵng XHCN cần phải bảo vệ tinh thần XHCN. Muốn vậy, quan điểm của Bác Hồ phải đánh bại chủ nghĩa cá nhân, làm cho chủ nghĩa cá nhân không còn chỗ đứng trong con người Đà Nẵng. Thứ hai phải bảo vệ phẩm chất đi đầu, đi trước của con người Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng luôn đi đầu trong các cuộc kháng chiến và đổi mới sáng tạo. Thời kỳ phát triển và hội nhập, thành phố Đà Nẵng đi đầu trong chỉnh trang đô thị làm thay đổi diện mạo đô thị.

Đương nhiên, con người Đà Nẵng XHCN phải biết nói không với kiểu phát triển phi văn hóa, làm tổn hại đến giá trị văn hóa, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội. Theo ông Bùi Văn Tiếng, cần phải chống tư tưởng trung bình chủ nghĩa và tâm lý đám đông,  chống thái độ né tránh, đùn đẩy, vô trách nhiệm hoặc là do khôn ngoan kiểu “ăn cỗ đi trước lội nước theo sau”: “Xây dựng con người Đà Nẵng XHCN, một mặt nghiêm khắc phê phán, thậm chí nghiêm trị những cán bộ, công chức trì trệ, sợ trách nhiệm, cố tình kéo dài về thủ tục hành chính, gây phiền hà cho người dân và làm chậm tiến độ đầu tư. Mặt khác, khuyến khích và đánh giá cao những cán bộ, công chức có ý thức bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật”.

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn, trong đó có nội dung về “Phương hướng, giải pháp chiến lược xây dựng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa mà cương lĩnh của Đảng đã xác định (dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo)”. Trong đó, “mỗi địa phương cần cụ thể hóa, xác định rõ định hướng, giải pháp xây dựng mô hình XHCN ở từng địa phương. Đà Nẵng, Hải Phòng đi đầu thực hiện, tạo cơ sở rút kinh nghiệm, nhân rộng trong cả nước” và đưa vào mục tiêu tổng quát đến năm 2030 và nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Tọa đàm hôm nay là dịp đánh giá, hệ thống lại những vấn đề lý luận và thực tiễn để đưa ra các giải pháp về xây dựng mô hình XHCN, trọng tâm là xây dựng con người XHCN gắn với tình hình thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng. Từ đó, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung văn kiện trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và báo cáo Trung ương.

Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam không ngừng hoàn thiện

VOV.VN - Sáng 26/12, tại Đà Nẵng, Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề “Thực trạng, những vấn đề đặt ra và yêu cầu mới trong quá trình giải quyết mối quan hệ giữa Kinh tế thị trường định hướng XHCN - Nhà nước pháp quyền XHCN - Nền dân chủ XHCN trong hoàn thiện mô hình Chủ nghĩa xã hội Việt Nam”.

"Luồng gió mới để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thông qua sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; thông qua vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong cách mạng, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên để chúng ta nỗ lực thực hiện thành công Nghị quyết 27.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Luồng gió mới để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"
"Luồng gió mới để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thông qua sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; thông qua vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong cách mạng, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên để chúng ta nỗ lực thực hiện thành công Nghị quyết 27.

"Luồng gió mới để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"

"Luồng gió mới để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thông qua sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; thông qua vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong cách mạng, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên để chúng ta nỗ lực thực hiện thành công Nghị quyết 27.

Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam không ngừng hoàn thiện
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam không ngừng hoàn thiện

VOV.VN - Sáng 26/12, tại Đà Nẵng, Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề “Thực trạng, những vấn đề đặt ra và yêu cầu mới trong quá trình giải quyết mối quan hệ giữa Kinh tế thị trường định hướng XHCN - Nhà nước pháp quyền XHCN - Nền dân chủ XHCN trong hoàn thiện mô hình Chủ nghĩa xã hội Việt Nam”.

Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam không ngừng hoàn thiện

Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam không ngừng hoàn thiện

VOV.VN - Sáng 26/12, tại Đà Nẵng, Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề “Thực trạng, những vấn đề đặt ra và yêu cầu mới trong quá trình giải quyết mối quan hệ giữa Kinh tế thị trường định hướng XHCN - Nhà nước pháp quyền XHCN - Nền dân chủ XHCN trong hoàn thiện mô hình Chủ nghĩa xã hội Việt Nam”.