Xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, phát triển bền vững
Những nội dung cơ bản tại AIPA31 nhằm xây dựng Nghị quyết cũng như đóng góp những sáng kiến góp phần vào sự phát triển bền vững và đoàn kết của ASEAN
Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 31 (AIPA 31) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 19 – 25/9 với chủ đề “Đoàn kết các dân tộc vì sự phát triển bền vững của Cộng đồng ASEAN”. Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của Quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tịch AIPA 2010.
Nhân sự kiện này, phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Ngô Đức Mạnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội - Trưởng tiểu ban Tuyên truyền nội dung của AIPA 31.
PV: Thưa ông, đảm nhiệm chức Chủ tịch AIPA 2010, Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì?
Ông Ngô Đức Mạnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội
Ông Ngô Đức Mạnh: Điểm thuận lợi hết sức cơ bản đó là sau hơn 40 năm thành lập, các quốc gia ASEAN đã đề ra được hiến chương của mình và được các nước phê chuẩn và đang trở thành cương lĩnh hành động. Vì vậy mà Việt Nam đã đưa ra chủ đề: “Hướng tới cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động”.

Để chuẩn bị cho Đại hội đồng AIPA lần thứ 31 sắp được tổ chức, Quốc hội Việt Nam cũng đề ra chủ đề “Đoàn kết hợp tác vì mục tiêu xây dựng bền vững cộng đồng ASEAN”. Như vậy, có điểm chung là cả Quốc hội và Chính phủ đều mong muốn đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
Bên cạnh đó thì rõ ràng trong quá trình phát triển đi lên thì cả ASEAN và AIPA đều gặp những thách thức nhất định. Tôi cho rằng thách thức lớn nhất cần tập trung giải quyết là tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nội khối, tăng cường sự liên kết gắn bó giữa các nước ASEAN để nhằm mục tiêu xây dựng và triển khai thực hiện thành công các chương trình nghị sự cũng như các quyết định của ASEAN và AIPA, nhất là làm sao để AIPA và ASEAN trở thành những thực thể hoạt động có hiệu năng, đóng góp được vai trò của mình trong quá trình phát triển đi lên của khu vực cũng như hòa bình hợp tác và phát triển ở trên thế giới.
PV: Xin ông cho biết mục tiêu mà Việt Nam hướng tới tại Đại hội đồng AIPA 31 lần này?
Ông Ngô Đức Mạnh: Việt Nam phấn đấu tổ chức thành công một kỳ Đại hội đồng mà có sự tham gia đông đảo của tất cả các nước nghị viện thành viên cũng như các nước đối tác của AIPA.
Hiện AIPA có 8 đối tác, đó là Nghị viện châu Âu, Trung Quốc, Canada, Hàn Quốc, LB Nga…
Chúng tôi muốn tổ chức một kỳ Đại hội đồng với những sáng kiến đề xuất thiết thực, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, thúc đẩy xu thế hòa bình hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Trong nhiệm kỳ của mình, Quốc hội Việt Nam mong muốn đưa ra được những sáng kiến, Nghị quyết tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa các nước thành viên AIPA, tăng cường hợp tác và liên kết trong khu vực, triển khai có hiệu quả các nghị quyết của AIPA, góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
PV: Thưa ông, những nội dung cụ thể mà Việt Nam đưa ra tại Đại hội đồng AIPA 31 là gì và công tác chuẩn bị của Việt Nam cho đến thời điểm này?
Ông Ngô Đức Mạnh: Chương trình nghị sự của AIPA 31 sẽ hướng đến các nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất là tạo diễn đàn quan trọng để nghị viện các nước, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân của từng quốc gia trong khu vực bày tỏ quan điểm, trao đổi chân thành và thẳng thắn, góp phần giải quyết những vấn đề phức tạp có lý có tình, tăng cường đồng thuận, thu hẹp bất đồng. Thông qua các hoạt động của diễn đàn để thiết lập quan hệ hữu nghị đoàn kết, tạo tiền đề vững chắc cho hợp tác quốc tế.
Hai là: Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp với nghị viện các nước để đề ra các nghị quyết thiết thực, góp phần khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thúc đẩy phát triển bền vững, tập trung vào việc góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN, hỗ trợ Chính phủ các nước ASEAN thực hiện các chương trình hợp tác, phát triển kinh tế thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, thúc đẩy quá trình liên kết khu vực, duy trì an ninh, mở rộng hợp tác với bên ngoài…
Thứ ba là tăng cường phối hợp giữa AIPA và ASEAN, hình thành và làm sâu sắc cơ chế trao đổi giữa lãnh đạo ASEAN và lãnh đạo AIPA, giữa Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA, giữa hai ban thư ký của 2 tổ chức này để củng cố liên kết nội khối và tăng cường hợp tác với các nước đối tác.
Thứ tư là tiếp tục bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của AIPA, theo đó thì cần củng cố và kiện toàn hoạt động của ban Thư ký, hoạt động của các ủy ban Chuyên đề và ủy ban Tư vấn của AIPA.
Hiện nay công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng đã được các bộ phận, các tiểu ban tích cực triển khai như là đang xây dựng chương trình nghị sự của đại hội đồng, chuẩn bị các văn kiện, cơ sở vật chất hậu cần để đón khoảng hơn 300 đại biểu là nghị sĩ đến từ các nước và các đối tác của AIPA đến dự AIPA 31 tại Việt Nam.
Chúng tôi hy vọng, AIPA 31 sẽ tạo dấn ấn bằng những kết quả cụ thể, thiết thực, đúng như chủ đề của cả năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam: Hướng tới cộng đồng ASEAN: từ tầm nhìn đến hành động”.
PV: Xin cảm ơn ông!./.