Xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Thời gian tới, Việt Nam phấn đấu có 50% doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài trở lên thành lập tổ chức Đảng, Đoàn và 70% số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn.  

Sáng 14/1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo hội nghị.                

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh, đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động. Nhờ vậy, tính đến cuối năm 2008, trong các doanh nghiệp tư nhân có hơn 2.000 tổ chức Đảng, với 29.000 đảng viên. Các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập ngày càng tăng, trong đó có 44,2% doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức công đoàn. Tuy vậy, số tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài còn chiếm tỉ lệ rất thấp, mới đạt gần 3% tổng số doanh nghiệp. Công tác kết nạp đảng viên, đoàn viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả cao, Hội nghị đã đề ra 3 mục tiêu và 6 giải pháp chủ yếu, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 11, có 50% doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài trở lên thành lập tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 70% số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn.

Ông Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: “Để tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh cần tập trung đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn và có đông công nhân. Thứ hai, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng của các tổ chức này lên một bước nữa theo hướng coi trọng thực chất và hiệu quả. Thứ ba, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, gắn với họat động của Chi bộ, Đảng bộ với sự phát triển doanh nghiệp và làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới. Mục đích là xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp vững mạnh, đồng thời thông qua các hoạt động này, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, đóng góp được nhiều nhất cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.