Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở - nhìn từ Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Sơn La

VOV.VN - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ tỉnh Sơn La coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Để thực hiện, tỉnh Sơn La đã triển khai Nghị quyết số 02 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ tỉnh Sơn La coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Để thực hiện tốt công tác này, Sơn La đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 21/01/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, với nhiều mô hình, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Loạt bài “Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở - nhìn từ Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Sơn La” của nhóm Phóng viên VOV Tây Bắc đề cập những cách làm hay, sáng tạo từ nhiều địa phương ở Sơn La.  

Bài 1: “5 rõ” tạo lòng tin trong nhân dân

Việc giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân để phục vụ dự án trọng điểm khu dân cư mới tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La từng gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài, do đây là khu dân cư dọc đường quốc lộ 6, người dân sinh sống, buôn bán nhiều năm, giá đền bù chưa phù hợp với thời điểm, chưa được nhân dân đồng thuận.

Ngay khi triển khai, cấp ủy chi bộ tổ 4 đã xác định đây là việc khó, nhưng cũng là nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung giải quyết để đạt kết quả theo tinh thần “5 rõ”.  Trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư chi bộ ngày đêm đến  từng nhà tuyên truyền, vận động, thuyết phục gia đình cán bộ, đảng viên gương mẫu di chuyển trước.

Bà Đinh Thị Ngọt, một hộ thuộc diện di chuyển cho biết: Được cấp ủy, chi bộ tuyên truyền, vận động gia đình tôi cũng chấp hành di chuyển để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng”.

Theo ông Nguyễn Khắc Thành, Bí thư chi bộ tổ 4, phường Quyết Thắng: phương châm “5 rõ” được chi bộ áp dụng từ việc ra Nghị quyết, lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy, xác định tiến độ thời gian hoàn thành và báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện, lấy sự gương mẫu của 72 cán bộ, đảng viên làm thước đo.

 “Thứ nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chúng tôi liên tục cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ làm sao phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Tất cả các chương trình do cấp ủy chi bộ xây dựng. Việc rất quan trọng là công tác kiểm tra, giám sát”.- ông Thành nói.

Bây giờ thì người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La không còn mất nhiều thời gian đi lại để giải quyết công việc như những năm trước. Thủ tục hành chính cho người dân luôn đạt trên 90% trước hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn, được nhân dân đánh giá mức độ “Rất hài lòng” chiếm tỷ lệ 96%.

Anh Lò Xuân Sinh, người dân đến làm thủ tục hồ sơ nói: Zalo của phường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho dân tôi thấy rất tiện lợi, rất hài lòng. Giải quyết thủ tục rất nhanh, không phải qua giấy tờ gì cả.

Bí thư Đảng ủy phường Quyết Thắng Đỗ Mạnh Cường cho biết: Mô hình “Chính quyền thân thiện” là một trong các mô hình cụ thể theo Nghị quyết của Đảng ủy phường đề ra nhằm thực hiện có hiệu quả NQ số 02-NQ/TU (gọi tắt là Nghị quyết 02) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị ở  cơ sở.

“Để làm được những công việc trên chúng tôi phải đặt ra những công việc cụ thể. Từ công việc cụ thể xác định việc làm đó có mục đích ý nghĩa, để làm gì? Để từ đó phân rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm. Mỗi một việc làm phải ban hành Nghị quyết, từng Nghị quyết phải có sơ kết, đánh giá” – ông Cường nhấn mạnh.

Qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 trên địa bàn thành phố Sơn La, có thể thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, cách làm của các tổ chức cơ sở đảng tại xã, phường, cũng như các chi bộ trực thuộc cơ sở.

Cách ra Nghị quyết của các cấp ủy hiện nay đã sát hơn với thực tế, cụ thể hóa chi tiết hơn các nội dung lãnh đạo, cách thức triển khai thực hiện thay vì chung chung thì nay đã được thay bằng cụ thể các đầu việc, có chỉ tiêu cụ thể, giao rõ người, rõ việc.

Định kỳ tại các phiên họp cấp ủy, chi bộ có đánh giá, truy kích tiến độ công việc đã được giao, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Sơn La Hà Trung Chiến đánh giá: Thông qua việc triển khai các mô hình cụ thể cũng góp phần làm đổi thay cách nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trước đây.

 “Làm thế nào đó để tổ chức cơ sở Đảng ở cơ sở lãnh đạo toàn diện, trong đó nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội phải nhìn thấy được kết quả. Cho nên không được nói chung chung, mà phải chỉ ra nó phát triển ở cái gì; ứng với mỗi công việc này đều có hướng dẫn của UBND. Cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đánh giá lại cách làm như thế đã đạt hiệu quả thế nào”. – ông Hà Trung Chiến chia sẻ.

Qua 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, đến nay Thành phố Sơn La đã hoàn thành Đề án xây dựng và phát triển thành phố Sơn La theo hướng đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững; huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, tái định cư các dự án trọng điểm.

Thành phố đã hỗ trợ 48 tỷ đồng triển khai 220 công trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; khánh thành và vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh (IOC); thành lập 792 tổ chuyển đổi số cộng đồng; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở; giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đó là những con số biết nói khẳng định hiệu quả của phương châm “5 rõ” trong thực hiện Nghị quyết 02 gắn với đề án số 10-ĐA/TP về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ xã, phường gắn với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở” ở thành phố Sơn La.

Cùng với mô hình, cách làm “ 5 rõ” của Đảng bộ thành phố Sơn La, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn, nhiều địa phương vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn ở Sơn La cũng có những cách làm sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn, nhất là trong công tác phát triển đảng viên. Đây cũng là nội dung mà Phóng viên VOV đề cập trong bài 2 của loạt phóng sự này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài học thực tiễn từ công tác phát triển Đảng ở Sơn La
Bài học thực tiễn từ công tác phát triển Đảng ở Sơn La

VOV.VN - Ngoài sự quan tâm, khích lệ của tổ chức bằng cơ chế, chính sách thiết thực, phù hợp, mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần tự ý thức và tự giác thấm nhuần lý tưởng cách mạng để một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

Bài học thực tiễn từ công tác phát triển Đảng ở Sơn La

Bài học thực tiễn từ công tác phát triển Đảng ở Sơn La

VOV.VN - Ngoài sự quan tâm, khích lệ của tổ chức bằng cơ chế, chính sách thiết thực, phù hợp, mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần tự ý thức và tự giác thấm nhuần lý tưởng cách mạng để một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

Phát triển Đảng ở Sơn La: Mỗi đảng viên là một ngọn lửa nhiệt huyết
Phát triển Đảng ở Sơn La: Mỗi đảng viên là một ngọn lửa nhiệt huyết

VOV.VN - Bí thư Bùi Tiến Sỹ xác định, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một ngọn lửa nhiệt huyết, qua đó làm nên sức mạnh để “thổi bùng” lên khát vọng phát triển.

Phát triển Đảng ở Sơn La: Mỗi đảng viên là một ngọn lửa nhiệt huyết

Phát triển Đảng ở Sơn La: Mỗi đảng viên là một ngọn lửa nhiệt huyết

VOV.VN - Bí thư Bùi Tiến Sỹ xác định, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một ngọn lửa nhiệt huyết, qua đó làm nên sức mạnh để “thổi bùng” lên khát vọng phát triển.

Phát triển Đảng ở Sơn La: Khi quần chúng chưa đến với Đảng
Phát triển Đảng ở Sơn La: Khi quần chúng chưa đến với Đảng

VOV.VN - Khắc ghi lý tưởng cao đẹp của Đảng và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, nhiều lớp thanh niên ở tỉnh miền núi Sơn La đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết vì cuộc sống cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Tuy nhiên hiện nay một bộ phận người trẻ vẫn chưa sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phát triển Đảng ở Sơn La: Khi quần chúng chưa đến với Đảng

Phát triển Đảng ở Sơn La: Khi quần chúng chưa đến với Đảng

VOV.VN - Khắc ghi lý tưởng cao đẹp của Đảng và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, nhiều lớp thanh niên ở tỉnh miền núi Sơn La đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết vì cuộc sống cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Tuy nhiên hiện nay một bộ phận người trẻ vẫn chưa sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng.