Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 80 năm qua có những góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc
Tối 12/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2010). Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương và đánh giá cao thành tích của ngành Tổ chức xây dựng Đảng 80 năm qua, đã có những góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; xây dựng Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
Đồng thời Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem công tác này là nhiệm vụ trọng yếu trong giai đoạn cách mạng mới. Trước mắt, Ban Tổ chức Trung ương ương, Ban Tổ chức cấp uỷ các cấp tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực, chủ động làm tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp nắm chắc tình hình, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.
Về nhiệm vụ sau Đại hội XI của Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các cấp uỷ đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban tổ chức cấp uỷ các cấp cần tập trung tham mưu, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội; Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng; Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và của cả hệ thống chính trị gắn với việc tinh giản biên chế, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động có chất lượng cao, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện Đảng ta là Đảng cầm quyền. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ, đổi mới tư duy, có tầm nhìn xa trong việc qui hoạch đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, quan tâm đào tạo lớp cán bộ kế cận. Gắn công tác cán bộ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động gắn với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.
Đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thàng nhiệm vụ; năng động, sang tạo, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và mọi hành động chia rẽ, bè phái. Kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách. Chú trọng bồi dưỡng, trang bị kiến thức lý luận cho đảng viên, nhất là đảng viên giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, đặc biệt là cấp chiến lược…
Dịp này, Ban Tổ chức Trung ương tổng kết công tác thi đua 5 năm qua và phát động phong trào thi đua trong toàn ngành trong thời gian tới. Ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Nâng cao hơn nữa các phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ đề ra, gắn với Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều mục tiêu thiết thực, cụ thể với nhiều biện pháp hay, quyết tâm lớn. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng cơ quan và phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua làm theo tấm gương của Bác về cần, kiệm, liêm,chính, chí công, vô tư, về sửa đổi lề lối làm việc…
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Ban Tổ chức Trung ương cùng nhiều Huân chương độc lập, Huân chương lao động cho một số đơn vị, cá nhân của Ban Tổ chức Trung ương./.