Diễn đàn Nhân dân ASEAN 6:

Xây dựng một Cộng đồng ASEAN hướng về nhân dân

Các hội thảo, hoạt động trong Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 sẽ dành thời gian lớn để các tổ chức nhân dân chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm  

Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 23 - 26/9/2010 với chủ đề “Đoàn kết và hành động vì một ASEAN hướng về nhân dân”. Dự kiến có gần 1.000 đại biểu tham dự Diễn đàn lần này. Nhân sự kiện này, Phóng viên TNVN đã phỏng vấn ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6.

PV: Xin ông giới thiệu đôi nét về Tổ chức Diễn đàn nhân dân ASEAN 6?

Ông Trần Đắc Lợi
Ông Trần Đắc Lợi: Diễn đàn nhân dân ASEAN bắt đầu từ năm 2005 tại Malaysia nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 11 được tổ chức. Từ đó đến nay, các Diễn đàn nhân dân ASEAN được tổ chức gắn với các hội nghị cấp cao của ASEAN.

Diễn đàn nhân dân là hoạt động để tập hợp các tổ chức nhân dân ở các nước ASEAN nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hành động để đưa ra những khuyến nghị đối với các nhà lãnh đạo ASEAN.

Diễn đàn năm nay có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra vào thời điểm ASEAN bước vào thực hiện Hiến chương ASEAN với mục tiêu xây dựng ASEAN là một cộng đồng hướng về nhân dân vào năm 2015.

PV: Thưa ông, tại Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần này, Việt Nam đặt ra những mục tiêu gì để phát huy tối đa sức mạnh của các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015?

Ông Trần Đắc Lợi: Diễn đàn nhân dân ASEAN là một sáng kiến rất quan trọng. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế và bất cập do chưa đảm bảo được tính đại diện của các tổ chức nhân dân của các nước ASEAN, chưa đảm bảo được vai trò chủ thể, khả năng thực sự làm chủ của các tổ chức nhân dân ASEAN trong quá trình này. Do đó, Diễn đàn chưa xây dựng được một tâm thế có trách nhiệm, tâm thế tích cực của một tổ chức phi chính phủ trong tham gia vào tiến trình ASEAN cũng như là mối quan hệ mang tính xây dựng giữa kênh nhân dân với kênh chính thức của ASEAN. Vì vậy, Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn lần này đặt ra mục tiêu khắc phục những hạn chế đó.

Một trong những mục tiêu đặt ra tại Diễn đàn lần này là làm sao tăng tính hành động để thực hiện chủ đề chung của năm ASEAN mà Việt Nam đề ra trong năm làm Chủ tịch là: “Hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN: Từ Tầm nhìn đến Hành động”. Do đó các hội thảo, các hoạt động trong Diễn đàn sẽ dành thời gian lớn để các tổ chức nhân dân chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, bàn biện pháp phối hợp hành động để nâng cao hiệu quả tham gia và đóng góp của các tổ chức nhân dân các nước ASEAN.

PV: Xin ông cho biết, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà cho Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 và những điểm mới tại Diễn đàn lần này?

Ông Trần Đắc Lợi: Việt Nam đã tổ chức 3 hội nghị trù bị để bàn và chuẩn bị cho tổ chức Diễn đàn lần này. Việt Nam đã thành lập ban tổ chức, họp và đề xuất các sáng kiến và triển khai công tác. Ngoài ra, Việt Nam chủ động tổ chức 2 hội nghị tư vấn khu vực với sự tham gia của đại diện tổ chức nhân dân các nước ASEAN, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và khu vực để thảo luận, đánh giá tiến trình của Diễn đàn này trong thời gian qua, những mặt được và hạn chế để thống nhất về mặt nhận thức.

Trên cơ sở đó, xây dựng phương án tổ chức Diễn đàn trong thời gian tới, thống nhất xây dựng cơ cấu ban tổ chức và cơ chế làm việc của Diễn đàn trên nguyên tắc tập thể, bảo đảm tính đại diện và vai trò quyết định của các tổ chức nhân dân các nước ASEAN; thống nhất những hoạt động sẽ được tiến hành tại Diễn đàn và những yêu cầu đặt ra đối với công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động tại Diễn đàn. Đó là những thỏa thuận rất quan trọng và là bước rất mới trong quá trình chuẩn bị Diễn đàn của Việt Nam lần này so với các Diễn đàn trước đây.

Một điểm mới nữa tại Diễn đàn lần này là lần đầu tiên trong phiên khai mạc có sự tham dự của đại diện Chính phủ. Diễn đàn lần này có 6 phiên họp toàn thể và 16 hội thảo song song, tập trung bàn về những vấn đề trọng tâm của ASEAN như giảm nghèo và an sinh xã hội, người khuyết tật, lao động nhập cư, thanh niên, những thách thức mới của ngư dân trong khu vực, biến đổi khí hậu, môi trường và thảm họa tự nhiên… Việt Nam mong muốn tổ chức Diễn đàn lần này thực sự phản ánh được nguyện vọng đa dạng của tất cả các tầng lớp nhân dân trong khu vực.

Đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn có phiên họp với chủ đề: Tìm hiểu về Việt Nam. Đây là cơ hội để Việt Nam giới thiệu những thành tựu phát triển trong những năm qua, là cơ hội để đại diện nhân dân các nước trong khu vực hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, về văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam./.

Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.